Bình Thuận: Phạt tù 3 bị cáo cưỡng đoạt xe máy của phụ nữ mang thai

26/08/2022 18:34 GMT+7

Chiều 26.8, TAND TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) đã tuyên án đối với 3 bị cáo về tội “cưỡng đoạt tài sản” của 1 phụ nữ mang thai.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều nay (26.8), TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt Phạm Thị Thu Hương (44 tuổi) 4 năm tù, Huỳnh Văn Dưỡng (44 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Bích Xuân (39 tuổi, cùng ngụ TP.Phan Thiết) 3 năm tù cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25.8

H.L

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc vay tiền và trả nợ nên tối 25.10.2021, Phạm Thị Thu Hương dẫn theo Huỳnh Văn Dưỡng, Phạm Thị Bích Xuân và 4 người khác đến nhà chị Nguyễn Thị Minh Mỹ (42 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết) để đòi tiền.

Do chị Mỹ không có ở nhà, nên cả nhóm đã gây ồn ào và ra về sau khi công an đến giải tán. Trên đường về, khi thấy chị Trịnh Thị Mỹ Huyền (em dâu chị Mỹ; đang mang thai khoảng 5 tháng) đang đứng gần xe máy, Hương đến hỏi “Mỹ đang ở đâu?”, chị Huyền trả lời "không biết".

Sau khi nghe tòa tuyên án, Hương (áo trắng) ra trước cổng tòa lớn tiếng cho rằng mình bị oan

H.L

Sau đó, Hương lớn tiếng chửi bới và cho rằng chiếc xe máy SH Mode biển số 86C1-924.01 mà chị Huyền đang đi là của chị Mỹ.

Dù chị Huyền giải thích rõ, đây là xe của mình, không liên quan gì đến chị Mỹ, nhưng Hương vẫn nói tiếp: “Lấy xe con bầu này về cho tao, xe này con Mỹ nó hay đến nhà tao”.

Nghe “lệnh” của Hương, Phạm Thị Bích Xuân liền ngồi lên chiếc xe của chị Huyền. Còn Dưỡng điều khiển một xe máy khác, rồi đạp vào gác chân của chiếc xe chị Huyền để đẩy về nhà Hương.

Lúc này chị Huyền đang mang thai 5 tháng, sợ bị đánh nên không dám ngăn cản hành vi của các đối tượng, đành chấp nhận để nhóm của Hương lấy chiếc xe máy của mình.

Chủ tọa phiên tòa đang đọc bản án nhưng bị cáo Hương (giữa) vẫn lớn tiếng dù đang đứng trước HĐXX

H.L

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi nêu trên của 3 bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, các bị cáo đều biết rõ chị Huyền đang mang thai, nhưng vẫn cưỡng đoạt xe của bị hại.

Đáng chú ý, trong vụ án này có bị cáo Huỳnh Văn Dưỡng đã mang 6 bản án (kể từ năm 1994 đến nay), hiện đang thụ án một bản án khác về tội "cố ý gây thương tích".

Ngay sau khi tòa tuyên án, bị cáo Phạm Thị Thu Hương đã đứng trước cổng TAND TP.Phan Thiết lớn tiếng cho rằng tòa tuyên không đúng, oan sai cho Hương. Sau đó Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã yêu cầu Hương rời khỏi khu vực cổng tòa, tránh gây mất an ninh trật tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.