Bình Thuận: Mỗi ngày cho phép 4 chuyến xe khách cố định đi TP.HCM

Quế Hà
Quế Hà
16/10/2021 20:16 GMT+7

Chiều nay (16.10), Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong ký công văn cho phép thí điểm mở 2 tuyến xe khách cố định chạy 4 chuyến/ ngày đi Bến xe Miền đông (TP.HCM).

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận cho phép tuyến cố định từ TP.Phan Thiết (Bến xe tỉnh Bình Thuận) đi TP.HCM 2 chuyến/ngày; tuyến cố định từ H.Tuy Phong (Bến xe Tuy phong) đi TP.HCM chạy 2 chuyến/ngày. Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm các tuyến xe khách này là từ nay đến ngày 20.10 sẽ thực hiện. Sở GTVT Bình Thuận có trách nhiệm tổ chức hoạt động thí điểm hai tuyến xe cố định này, đồng thời thông báo rộng rãi cho người dân biết để thuận tiện trong việc đi lại.

Bến xe tỉnh Bình Thuận

QUẾ HÀ

Không bỏ chốt kiểm dịch trên các cây cầu qua sông Cà Ty

Trước đó, vào tối 15.10, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân ký ban hành công văn, xác định thành phố ở cấp độ 3 (màu cam). Trong đó, các phường, xã phía nam sông Cà Ty được xác định cấp độ 1,2. Còn các phường phía nam sông Cà Ty (phía nam TP.Phan Thiết) như Hưng Long, Bình Hưng, Phú Tài ở cấp độ 4, tức là cấp độ nguy cơ rất cao, hiện có nhiều khu vực đang bị phong tỏa.

Kiểm soát người qua lại tại chốt dịch trên cầu Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết

QUẾ HÀ

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 2 toàn TP.Phan Thiết mới chỉ đạt 6,3 %. Phấn đấu đến ngày 20.10 nâng tỷ lệ tiêm mũi 1 cho toàn thành phố lên trên 70%. Và hiện TP.Phan Thiết vẫn đang tiến hành xét nghiệm các vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) để đưa F0 đi cách ly và điều trị.

Với các lý do trên, UBND TP.Phan Thiết tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên 3 cây cầu bắc qua sông Cà Ty nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Tính đến chiều 16.10, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 của Bình Thuận chỉ đạt 36,4%

QUẾ HÀ

Theo Sở Y tế Bình Thuận, hiện TP.Phan Thiết ở cấp độ 3 (màu cam), H.Tuy Phong, H.Hàm Thuận Nam và TX.La Gi là vùng cấp độ 2 (màu vàng). Các huyện còn lại của tỉnh Bình Thuận là Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, Bắc Bình và huyện đảo Phú Quý đều là cấp độ 1 (màu xanh). Toàn tỉnh Bình Thuận được xếp ở cấp độ 1, màu xanh. Tính đến chiều ngày 16.10, tỷ lệ tiêm vắc xin của Bình Thuận cho người đủ 18 tuổi trở lên (mũi 1) đạt 36,4%.

Bản tin Covid-19 ngày 16.10: TP.HCM ghi nhận dưới 1.000 ca | Tuần sau tiêm vắc xin cho trẻ em

Chiều tối 16.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký ban hành công văn đồng ý cho tháo dỡ bỏ tất cả các chốt phòng dịch Covid-19 trên tuyến QL1 và các chốt giáp ranh các tỉnh lân cận với Bình Thuận, thời gian dừng hoạt động các chốt này kể từ 0 giờ ngày 17.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.