Bình Thuận: Kiến nghị ưu tiên xây hồ thủy lợi La Ngà 3; điều chỉnh thủy điện La Ngâu

Quế Hà
Quế Hà
26/10/2021 22:38 GMT+7

Ngày 26.10, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị ưu tiên xây dựng hồ thủy lợi La Ngà 3.

Ngày 25.10, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đã ký công văn báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị xem xét điều chỉnh Dự án thủy điện La Ngâu (H.Tánh Linh, Bình Thuận). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên xây dựng hồ chứa nước La Ngà 3 (H.Tánh Linh); xem xét điều chỉnh Dự án thủy điện La Ngâu trong danh mục các công trình thủy điện tại Dự thảo Quy hoạch điện VIII từ vị trí trong lòng hồ công trình thủy lợi La Ngà 3 sang vị trí sau công trình thủy lợi La Ngà 3.

Văn phòng điều hành của dự án thủy điện La Ngâu bỏ hoang nhiều năm nay

QUẾ HÀ

Trước đó, ngày 17.9.2021, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương đề nghị Bộ Công thương xem xét, xác định công trình thủy điện La Ngâu không còn phù hợp với thực tế để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đưa Dự án thủy điện La Ngâu ra khỏi Quy hoạch Điện VIII.

Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Công thương vẫn chưa phản hồi kiến nghị trên của UBND tỉnh Bình Thuận.

Cột mốc đánh dấu vị trí thủy điện La Ngâu trùng với vị trí dự án hồ thủy lợi La Ngà 3

QUẾ HÀ

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định là công trình thủy lợi chiến lược, lâu dài giải quyết vấn đề thiếu nước và hạn hán khốc liệt ở Bình Thuận.

Cũng theo Tỉnh ủy Bình Thuận, hiện nay chủ đầu tư Dự án thủy điện La Ngâu cơ bản đồng ý dừng dự án này để tỉnh xây dựng hồ thủy lợi La Ngà 3 (vì xây dựng hồ thủy lợi La Ngà 3 thì Dự án thủy điện La Ngâu sẽ bị ngập toàn bộ) và đề nghị tỉnh xem xét quyền lợi nhà đầu tư.

Do vậy, Tỉnh ủy Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho dừng dự án thủy điện La Ngâu ở vị trí cũ để Bình Thuận xây dựng hồ thủy lợi La Ngà 3. Sau khi chuyển vị trí dự án thủy điện La Ngâu (xuống bên dưới hồ thủy lợi La Ngà 3), Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 được thiết kế dung tích 470 triệu m3 nước, có chức năng tưới cho 77.615 ha đất nông nghiệp khô hạn của Bình Thuận và Đồng Nai. Đồng thời cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp cho các huyện phía nam Bình Thuận và cung cấp nước sinh hoạt (trên 300.000 m3/ngày đêm) cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn nước xả sau hồ thủy lợi còn đủ để xây dựng nhà máy thủy điện công suất 34 MW.

Dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 7.1.2020.

Ngày 22.9.2021, Bộ NN-PTNT cũng đã có công văn gửi Bộ Công thương đề nghị không đưa thủy điện La Ngâu vào Quy hoạch điện VIII vì có vị trí chồng lấn với dự án hồ thủy lợi La Ngà 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.