Bình Thuận: Hơn 2.300 người nghiện ma túy nhưng chỉ 178 người cai nghiện

Đình Phú
Đình Phú
12/04/2018 15:30 GMT+7

Tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 2.300 người nghiện ma túy nhưng chỉ 178 người cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh. Và số người cai nghiện vượt 78 “chỉ tiêu” so với khả năng của cơ sở cai nghiện.

Ngày 12.4, tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung với tỉnh Bình Thuận, báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp.
Tội phạm và tệ nạn ma túy không những tập trung ở 3 địa bàn trọng điểm là TP.Phan Thiết, TX.La Gi và H.Tuy Phong mà lan ra hầu hết các địa bàn trong tỉnh, nhất là các xã, phường ven biển và khu vực nông thôn, nơi đang có sự đô thị hóa nhanh.
Nguồn ma túy được các đối tượng mua ở TP.HCM đem về Bình Thuận tiêu thụ. Tình hình mua bán trái phép chất ma túy tại các bar, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện nhiều nhóm chuyên tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy lưu động trên địa bàn giáp ranh, tạo thành “điểm nóng” về ma túy, thậm chí các đối tượng đem ma túy từ đất liền ra đảo Phú Quý tiêu thụ. 
Thực trạng diễn biến phức tạp đó khiến người nghiện ma túy tăng theo từng năm. Qua thống kê năm 2016 toàn tỉnh Bình Thuận có 1.855 người nghiện có hồ sơ quản lý, nhưng đến tháng 11.2017 tăng lên 2.306 người, trong đó có đến gần 600 người nghiện mới.
Trong số 127 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh, có đến 106 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, trong đó hơn 28% xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy. Trong tổng số người nghiện có đến hơn 76% dưới 30 tuổi, hơn 91% người nghiện không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, nghiện ma túy đá chiếm gần 85% số người nghiện bị phát hiện.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết thêm methadone không điều trị được nghiện ma túy đá, và người tham gia điều trị nghiện bằng chất điều trị nghiện thay thế này “đứt gánh giữa đường” chiếm tỷ lệ còn cao.
Một thực trạng đáng lo nữa là người nghiện lên đến hàng ngàn, nhưng hiện chỉ có 178 người cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy chỉ có 178 người cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh, nhưng vượt 78 “chỉ tiêu” vì khả năng cai nghiện của cơ sở chỉ đáp ứng khoảng 100 người nghiện.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đề nghị tỉnh phải chủ động kiểm soát được tình hình người nghiện, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống ma túy; có giải pháp đồng bộ, không để gia tăng tội phạm, người nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.