Bình Thuận: Đón 200 người dân từ TP.HCM về quê đợt 1 vào ngày mai 31.7

Quế Hà
Quế Hà
30/07/2021 17:33 GMT+7

Ngày 30.7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã ban hành kế hoạch chi tiết đón 200 người dân Bình Thuận về quê đợt đầu tiên vào ngày 31.7.

Theo kế hoạch của Sở LĐ-TB-XH  Bình Thuận, số lượng người dân Bình Thuận được đón về vào ngày mai 31.7 là 200 người. Đây là những người thuộc diện đi khám chữa bệnh, người đi nuôi người nhà là bệnh nhân và sinh viên khó khăn, không có người thân ở TP.HCM được ưu tiên đón về trước.
Địa điểm tập trung là bến xe Miền Đông cũ (292 Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Thời gian rời bến xe Miền Đông là 13 giờ ngày 31.7. Những người dân được đón về (có danh sách) phải đến trước 1 giờ để được nhân viên y tế đi theo đoàn làm test nhanh, có kết quả âm tính với covid-19 mới được lên xe.
Theo dự kiến, đoàn xe có 10 chiếc (có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường), mỗi xe chỉ chở 20 người theo từng huyện, mỗi huyện, thị chỉ một xe chở 20 người. Cụ thể, các huyện có công dân về quê đợt này là: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, TX.La Gi, Tánh Linh, Đức Linh. Riêng TP.Phan Thiết có 3 xe đón 63 người, trong đó có 10 người dân huyện đảo Phú Quý.
Khi về Bình Thuận, xe huyện nào nào chạy thẳng đến khu cách ly tập trung của huyện đó đã được chuẩn bị sẵn.
Nếu người dân về Bình Thuận muốn được cách ly tự trả phí thì đăng ký cách ly ở các khách sạn có thu phí.

Ngày 30.7: Cả nước 8.649 ca Covid-19, 3.704 ca khỏi; riêng TP.HCM 4.282 bệnh nhân

Trả lời PV Thanh Niên vì sao mỗi đợt chỉ bố trí được 200 người, trong khi có hơn 1.200 người dân Bình Thuận ở TP.HCM đăng ký về quê (chưa kể tại Bình Dương, Đồng Nai), một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận, cho biết điều kiện của tỉnh đưa ra là phải đảm bảo an toàn cho người dân và đáp ứng nghiêm ngặt quy định về chống dịch Covid-19.
Chiều 30.7,  UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã công bố danh sách 20 khách sạn được dùng làm khu cách ly tập trung có thu phí.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình Thuận, tính đến sáng 30.7, toàn tỉnh ghi nhận 526 ca nhiễm Covid-19, riêng TX.La Gi hiện có 445 ca, hiện là ổ dịch phức tạp nhất tỉnh Bình Thuận.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.