Bình Thuận: Đã xác định được người lạ vào trường tiểu học nghi bắt cóc học sinh

Quế Hà
Quế Hà
27/12/2023 11:00 GMT+7

Ngày 27.12, lãnh đạo P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận xác nhận công an đã xác minh và đang làm việc với người đàn ông lạ mặt tiếp cận, nghi bắt cóc học sinh lớp 1 trong sân Trường tiểu học Mũi Né 2 lên xe máy định đưa đi.

Ngày 27.12, lãnh đạo P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cho biết công an đã truy tìm được người đàn ông lạ mặt tiếp cận, bị nghi bắt cóc học sinh lớp 1 trong sân trường lên xe máy nhưng bị bảo vệ ngăn chặn kịp thời. Công an đã mời người đàn ông này về làm rõ vụ việc và bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, ngụ Khánh Hòa).

Trước đó, chiều 25.12, một người lạ mặt đeo khẩu trang, chạy xe máy BKS 86B1-662.XX tiếp cận, nói chuyện với P.T.P, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Mũi Né 2, đang ngồi trong sân trường chờ người thân đón về sau khi tan học.

Bình Thuận: Đã xác định được người lạ vào trường tiểu học nghi bắt cóc học sinh- Ảnh 1.

Trường tiểu học Mũi Né 2, nơi xảy ra sự việc

D.T

Sau vài phút, người đàn ông này bế em P. lên xe máy. Bảo vệ nhà trường quan sát thấy trước đó người này cứ lảng vảng trước cổng trường và tiếp cận nhiều học sinh nên bí mật theo dõi. Khi thấy người lạ mặt bế em học sinh lên xe máy, nổ máy chuẩn bị chạy thì bảo vệ đã chạy đến chặn xe.

Khi nhà trường liên hệ công an thì người đàn ông tăng ga bỏ chạy. Người thân của em P. tới đón và cho biết không nhờ ai đón giúp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên sáng 27.12, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, cho biết: "Vụ việc hoàn toàn không có dấu hiệu của bắt cóc học sinh như tin đồn, chỉ là người chạy xe ôm được phụ huynh nhờ đi đón học sinh nhưng do anh này chạy lòng vòng, khiến mọi người sợ và nghi ngờ có dấu hiệu bắt cóc trẻ em".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.