Bình Thuận: Cháy nhà ở TP.Phan Thiết, 2 người tử vong

Quế Hà
Quế Hà
31/08/2023 21:11 GMT+7

Thời điểm xảy ra cháy nhà có 3 mẹ con đang mắc kẹt trong đám cháy. Khi lực lượng cảnh sát PCCC đưa được cả 3 ra ngoài thì người mẹ tử vong sau đó. Một người dân lao vào cứu giúp cũng bị điện giật tử vong.

Lúc 18 giờ 30 ngày 31.8, tại tiệm sửa xe máy của gia đình ông Tạ Văn Hưng (ở thôn Trung Tài, đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Phong Nẫm, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) xảy ra vụ cháy nhà làm 2 người tử vong.

Thảm kịch cháy nhà kinh hoàng ở Phan Thiết, 3 mẹ con và hàng xóm gặp nạn

Có mặt tại hiện trường chỉ huy các lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã có 2 người tử vong.

Bình Thuận: Cháy nhà ở TP.Phan Thiết 2 người chết - Ảnh 1.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm (áo sơ mi) đang chỉ huy các lực lượng tại hiện trường vụ cháy chiều tối nay (31.8)

Q.H.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy nhà, 3 mẹ con chủ nhà mắc kẹt trong đám cháy. Lực lượng cảnh sát PCCC đã tiếp cận vào bên trong căn nhà cháy đưa được cả 3 ra ngoài nhưng người mẹ tử vong ngay sau đó. 

Thời điểm xảy ra cháy, có 1 người dân ở bên cạnh căn nhà cháy, lao vào cứu người cũng bị điện giật tử vong.

Bình Thuận: Cháy nhà ở TP.Phan Thiết 2 người chết - Ảnh 2.

Xe chữa cháy của Công an Bình Thuận tại hiện trường

D.T.

Tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, các bác sĩ hiện đang cấp cứu 2 người con của chủ nhà và cả 2 đang trong tình trạng nguy kịch.

Bình Thuận: Cháy nhà ở TP.Phan Thiết 2 người chết - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy nhà

D.T

Hiện vụ cháy nhà đã được Công an TP.Phan Thiết và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Thuận khống chế thành công.

Lúc 20 giờ cùng ngày, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết vẫn chưa xác định được tên tuổi các nạn nhân, đang tập trung cứu chữa và chỉ huy các lực lượng điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.