Bình Thuận: 2 công nhân hải đăng Hòn Hải gặp nạn, mất tích

21/12/2020 09:13 GMT+7

Sáng nay 21.12, 2 công nhân hải đăng Hòn Hải đã gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị báo hiệu hàng hải, hiện đang mất tích.

Khoảng 6 giờ sáng nay 21.12, 2 công nhân thuộc Trạm hải đăng Hòn Hải đã bị sóng cuốn ra biển trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị báo hiệu hàng hải trên cầu cảng.
Theo thông tin ban đầu, 2 công nhân mất tích là Đoàn Cao Trai (49 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Võ Thành Nam (50 tuổi, quê Cam Ranh, Khánh Hòa).
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Chu Văn Tấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, cho biết các lực lượng của Bộ đội biên phòng và tàu thuyền quanh khu vực Hòn Hải đã triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, đại tá Tấn cho biết khu vực biển quanh Hòn Hải hiện đang cps sóng to, gió lớn, nước biển đánh cao 5, 6 m nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.
Ông Bùi Đức Thắng, Giám đốc Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết công ty đã gửi văn bản khẩn đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và ngành chức năng đề nghị khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 2 công nhân của công ty.
“Anh em tranh thủ lúc biển lặng để kiểm tra thiết bị, không ngờ mấy cơn sóng rất to ập vào đảo, tràn lên bờ đá và kéo cả 2 ra ngoài biển”, ông Bùi Đức Thắng cho biết thêm.

Sóng lớn thường xuyên trùm lên cầu cảng đảo Hòn Hải, cho dù là điều kiện thời tiết tốt nhất, do dòng hải lưu ở khu vực này rất phức tạp

Ảnh: Mai Thanh Hải

Hải đăng Hòn Hải được đặt trên hòn đảo Hòn Hải, thuộc quần đảo Phú Quý (Bình Thuận), cách đảo Phú Quý khoảng 70 km về phía đông nam, và là điểm A6 trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam, điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng nam Biển Đông.
Đảo Hòn Hải có dạng hình khối đá vuông cạnh mọc thẳng đứng, không có cây cối và dân cư sinh sống. Hải đăng Hòn Hải được Bộ tư lệnh công binh khởi công xây dựng từ năm 2000. Cuối năm năm 2004 mới tạm hoàn tất và bàn giao cho Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ.
Hải đăng Hòn Hải hoạt động độc lập, có nhiệm vụ giúp các tàu thuyền hoạt động ngoài khơi tỉnh Bình Thuận và gần đó định hướng, xác định vị trí của mình.

Rất hiếm hoi có tàu cập được vào đảo Hòn Hải.

Mai Thanh Hải

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dòng hải lưu bất thường nên rất hiếm khi tàu thuyền cập được vào đảo Hòn Hải.
Các công nhân hải đăng Hòn Hải làm việc, sinh hoạt trên đảo liên tục, thay ca 4 tháng/lần và mọi đảm bảo từ nước ngọt, lương thực thực phẩm... đến các vât dụng, đều do tàu từ đất liền đưa ra. 
Một số hình ảnh về đảo và hải đăng Hòn Hải.

Sóng to giớ lớn đã làm nứt cầu cảng và có nguy cơ sập đổ.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Đường bê tông từ cầu cảng lên khu nhà ở công nhân hải đăng Hòn Hải (nằm phía trên cầu cảng) cũng sóng lớn phá hủy và các công nhân phải dùng thang gỗ tự tạo để vượt qua.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Trong nhà ở công nhân hải đăng Hòn Hải.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Hải đăng trên đỉnh đảo đá Hòn Hải

Ảnh: Mai Thanh Hải

Biểu tượng cờ Tổ quốc được xây dựng trên đỉnh đảo đá Hòn Hải

Ảnh: Mai Thanh Hải

Toàn bộ bề mặt hòn đảo nhìn từ trên đỉnh cao

Ảnh; Mai Thanh Hải

Khu vực Phú Quý - Hòn Hải có rất nhiều tàu cá ngư dân hoạt động và tàu cứu hộ cứu nạn, bảo vệ chủ quyền của hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng... nên việc tìm kiếm các công nhân hải đăng Hòn Hải gặp nạn sẽ được triển khai nhanh chóng, kịp thời và huy động được nhiều phương tiện tham gia.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.