Binh sĩ Nga xuống tinh thần?

18/03/2022 08:08 GMT+7

Lực lượng Nga bị cho là đang lúng túng và gặp những cản trở về hậu cần tại Ukraine khiến chiến dịch quân sự bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng Anh sáng 18.3 công bố bản đánh giá cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine trên trang Twitter. Theo đó, những vấn đề hậu cần tiếp tục cản trở chiến dịch quân sự của Nga.

Xe tăng của lực lượng thân Nga tại miền đông Ukraine

Sự miễn cưỡng trong việc băng đồng, thiếu kiểm soát vùng trời và năng lực xây cầu hạn chế đang ngăn cản Nga tái tiếp tế thực phẩm, xăng dầu cho binh sĩ ở tuyến đầu.

Mặt khác, các đợt phản công không ngừng của Ukraine đang buộc Nga phải điều một lượng lớn binh sĩ sang bảo vệ tuyến tiếp tế. Việc này hạn chế nghiêm trọng khả năng tấn công của Nga.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), lực lượng Nga không có bước tiến nào lớn trong khi lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc phản công trong ngày 17.3.

Quanh Kharkiv, Nga đã bị thương vong nặng và nỗ lực vòng qua thành phố Izyum có vẻ sẽ không thành công. Trong khi đó, Nga tiếp tục tấn công Mariupol nhưng không có đợt tiến quân thành công nào từ Crimea.

Một ngôi chợ tại Kharkiv bốc cháy ngày 17.3 do bị nã pháo

Reuters

Chính quyền thành phố Mariupol ngày 17.3 thông báo đang bị phong tỏa trong hơn nửa tháng và hơn 350.000 cư dân vẫn phải trú ẩn dưới tầng hầm vì thành phố bị nã pháo 50-100 lần mỗi ngày, theo CNN. Khoảng 80% nhà ở của thành phố đã bị trúng bom đạn và gần 30% số đó không thể được phục hồi. Đến nay, Nga vẫn nhấn mạnh không tấn công mục tiêu dân sự tại Ukraine.

Điểm tình Ukraine sáng 18.3: Tổng thống Belarus nói lãnh đạo Nga, Ukraine có thể sắp gặp nhau

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay Nga đã phóng hơn 1.000 tên lửa về các mục tiêu tại Ukraine từ đầu chiến dịch (ngày 24.2). Quan chức này cho hay có một số thông tin về việc tinh thần của một số đơn vị Nga tại Ukraine đang đi xuống khi cuộc chiến bước sang tuần thứ tư. Vị quan chức không nêu ra bằng chứng nào để chứng minh thông tin này.

Người dân rời khỏi Mariupol ngày 17.3

Reuters

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 17.3, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng phụ trách tình báo và an ninh Ronald Moultrie nói rằng Mỹ đang cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine và tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến chống lại Nga. “Thông tin đó chính xác, kịp thời và có cơ sở để hành động”, ông Moultrie nói và nhận định phía Ukraine hài lòng với sự giúp đỡ của Mỹ.

Xem thêm diễn biến xoay quanh tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.