Binh sĩ Nga, Mỹ hữu hảo trong ‘khoảnh khắc hòa đồng hiếm hoi’ ở Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2022 11:26 GMT+7

Quân đội Mỹ và Nga đã trao đổi những lời chào thân thiện và chụp ảnh cùng nhau vào cuối tuần trước trên một đường cao tốc phía đông bắc Syria trong một màn thể hiện hòa đồng hiếm hoi giữa hai bên, theo AFP ngày 10.10.

Cả Nga và Mỹ đều có quân đội tại Syria để hỗ trợ các phe đối lập trong cuộc chiến đã tàn phá đất nước Trung Đông này kể từ năm 2011. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine kể từ ngày 24.2 đã làm trầm trọng thêm căng thẳng địa chính trị với Mỹ.

Binh sĩ Nga và Mỹ chụp hình khi các tuyến đường tuần tra của họ đã giao nhau tại một mỏ dầu gần thị trấn Qahtaniyah thuộc tỉnh Hassakeh ở đông bắc Syria vào ngày 8.10.2022

AFP

Tuy nhiên, vào sáng 8.10, các tuyến đường tuần tra của binh sĩ Mỹ và Nga đã giao nhau tại một mỏ dầu gần thị trấn Qahtaniyah thuộc tỉnh Hassakeh ở miền đông bắc Syria, theo AFP.

Binh sĩ Nga, Mỹ "tay bắt mặt mừng" ở Syria

Đây không phải là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau trên những con đường trong khu vực do người Kurd kiểm soát, nhưng thay vì chỉ chạy lướt qua nhau, các đoàn xe đã dừng lại và nhiều người lính đứng cạnh nhau khi họ nói chuyện và chụp ảnh.

Một số binh sĩ thậm chí còn trao đổi những miếng phù hiệu nhỏ trên đồng phục của họ để làm vật kỷ niệm cho dịp "tao ngộ" này.

Binh sĩ Mỹ và Nga chào nhau khi các tuyến đường tuần tra của họ đã giao nhau tại một mỏ dầu gần thị trấn Qahtaniyah thuộc tỉnh Hassakeh ở đông bắc Syria vào ngày 8.10.2022

AFP

Chuyên gia về Syria Samuel Ramani nhận định đó là một “khoảnh khắc rất hiếm” và là một dấu hiệu “cho thấy Nga và Mỹ vẫn muốn giảm nguy cơ đụng độ ở Syria”.

Là một bên phản đối chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Washington lần đầu tiên triển khai quân đội ở đông bắc Syria vào năm 2014 như một phần của liên minh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Về phần mình, quân đội Nga đã ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad từ năm 2015, nhưng chỉ đến năm 2019 mới triển khai lực lượng ở phía đông bắc sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các chiến binh người Kurd. Sự hiện diện của quân đội Nga cũng đã giúp các lực lượng Mỹ tránh phải đối mặt với các lực lượng thuộc chính quyền Syria.

Các kênh giảm nguy cơ đụng độ đã được áp dụng từ năm 2015 để ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa người Nga và người Mỹ, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.