Binh sĩ Nga bị tố bắt cóc một thị trưởng của Ukraine

12/03/2022 10:56 GMT+7

Các quan chức Ukraine cho rằng Thị trưởng Ivan Fedorov của thành phố Melitopol ở miền Nam Ukraine đã bị lực lượng Nga bắt cóc ngày 11.3.

Thị trưởng Ivan Fedorov của thành phố Melitopol ở miền Nam Ukraine

chụp màn hình facebook

AFP đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức nước này cho rằng ông Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol ở miền Nam Ukraine, đã bị các binh sĩ Nga đang chiếm đóng thành phố bắt cóc hôm 11.3.

"Một nhóm 10 binh sĩ đã bắt cóc thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov. Ông ấy từ chối hợp tác với kẻ thù", Quốc hội Ukraine thông báo trên Twitter.

Theo thông báo, Thị trưởng Fedorov bị bắt cóc khi ông đang ở trung tâm xử lý khủng hoảng của thành phố để giải quyết các vấn đề về nguồn cung.

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 11.3 trong một thông điệp qua video cũng xác nhận vụ bắt cóc đã diễn ra. Ông Zelensky gọi ông Fedorov là "một thị trưởng dũng cảm bảo vệ Ukraine và những người dân trong cộng đồng của mình".

“Đây rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của người Nga. Họ đã chuyển sang một giai đoạn mới, trong đó họ cố gắng loại bỏ đại diện chính quyền địa phương của Ukraine", ông Zelensky phát biểu.

"Do đó, việc bắt cóc thị trưởng Melitopol là một tội ác. Tội ác này không chỉ nhắm vào một người cụ thể, một cộng đồng cụ thể hay chống lại Ukraine. Đây là tội ác chống lại chính nền dân chủ... Hành vi của người Nga sẽ bị xem như hành vi của những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)", tổng thống Ukraine nói thêm.

Trước đó, ông Kirillo Timoshenko, phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã đăng một đoạn video trên Telegram cho thấy các binh sĩ dẫn một người đàn ông mặc đồ đen, đầu trùm túi đen, bước ra khỏi một tòa nhà.

Anh, Mỹ cảnh báo công dân không đến Ukraine tham chiến

Theo Reuters, Nga chưa bình luận về số phận của ông Fedorov. CNN dẫn lại thông báo trên trang web của công tố viên vùng Luhansk, một trong hai khu vực ly khai ở Ukraine, cho biết ông Fedorov bị cáo buộc hỗ trợ và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Ukraine cho rằng ông Fedorov bị oan.

Theo Quốc hội Ukraine, một quan chức khu vực khác, phó trưởng hội đồng khu vực Zaporizhzhia - cách Melitopol 120 km về phía bắc - đã bị bắt cóc và sau đó được thả vài ngày trước.

Melitopol là thành phố chỉ có hơn 150.000 cư dân.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.