Binh sĩ NATO được mời đến đóng gần Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2022 19:17 GMT+7

Thư ký thường trực thuộc Bộ Quốc phòng Estonia Kusti Salm mới đây thông báo đang chuẩn bị chấp nhận một đạo quân NATO đóng tại một căn cứ lục quân ở phía bắc đông bắc nước này, chỉ cách Nga khoảng 110 km.

Binh sĩ Estonia trong một cuộc diễn tập ở Ba Lan

Chụp Màn Hình usni.org

“Estonia đã sẵn sàng mọi thứ trong trường hợp lực lượng phản ứng nhanh của NATO lên tới 5.000 binh sĩ. Có một khu vực ở Tapa đón nhận các đồng minh, nơi thiết bị và vũ khí có thể được cất giữ và phân phát cho các đơn vị để lực lượng có thể di chuyển từ đó”, ông Salm cho hay ngày 17.1, theo Đài RT.

Cũng theo ông Salm, Estonia sẵn sàng cho các binh sĩ NATO ở trong các container đặc biệt và lều nếu không có đủ phòng cho họ ở trong các doanh trại hiện nay. Ông Salm còn nhấn mạnh nếu các binh sĩ NATO phải ở lại Estonia để thực hiện sứ mệnh lâu dài, nước này sẽ xây dựng các doanh trại mới cho họ.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Kaja Kallas của Estonia cho hay Estonia cùng với Latvia và Lithuania đã bắt đầu các cuộc thảo luận về khả năng tăng cường sự hiện diện của binh sĩ NATO trên lĩnh thổ nước này.

Nga điều quân sang Belarus để tập trận gần Ukraine

Ông Salm đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ ngày 14.1 đã bày tỏ quan ngại rằng Nga đang chuẩn bị kiếm cớ để tấn công Ukraine nếu không đạt được các mục tiêu bằng ngoại giao. Nga được cho là đã tập trung hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới giáp với Ukraine.

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine và đã đề nghị Mỹ và NATO giải quyết căng thẳng một cách hòa bình, đề xuất các thỏa thuận đảm bảo an ninh để tránh mọi sự leo thang ở khu vực. Dự thảo thỏa thuận do Bộ Ngoại giao Nga công bố, quy định NATO hạn chế triển khai binh sĩ và tên lửa tại châu Âu cũng như dừng mở rộng lãnh thổ về phía biên giới Nga.

Tuy nhiên, trong các cuộc đối thoại với Nga gần đây, NATO và Mỹ đã bác bỏ những đề xuất quan trọng từ Moscow về an ninh tại châu Âu. Ngoài ra, sau các cuộc đàm phán, Tổng thư Ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh này đã quyết định Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên, theo hãng tin Sputnik.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.