Bình Phước: Tuyên dương 184 học sinh, sinh viên trí thức tiêu biểu

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/11/2022 16:38 GMT+7

UBND tỉnh Bình Phước đã tuyên dương 184 học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2022.

  1. Ngày 22.11, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ tuyên dương 184 học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong năm 2022.

Trong năm học 2021-2022, Bình Phước có 46 học sinh đạt giải tại các kỳ thi, hội thi, cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Ngoài ra, 32 thầy cô giáo có học sinh giỏi đạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế; 16 nhà báo đạt giải trong các cuộc thi báo chí quốc gia, liên hoan phát thanh - truyền hình toàn quốc; các vận động viên đạt thành tích cao và 9 nhà sáng tạo tiêu biểu.

Những thành tích, giải pháp sáng tạo, sản phẩm, mô hình hay thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tuyên dương các em học sinh tiêu biểu

H.g

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã biểu dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao được tuyên dương lần này. Đồng thời, bà Hiền đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, thi đua lao động sáng tạo, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ; tạo điều kiện cho tài năng được rèn luyện, phát huy năng lực và trưởng thành.

Lãnh đạo UBND, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu

H.G

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Bình Phước còn tặng bằng khen 12 tập thể có nhiều đóng góp cho quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh năm 2022.

Trước lễ tuyên dương, tại Đền thờ Vua Hùng (H.Phú Riềng), lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ phẩm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đem lại sự thanh bình cho đất nước, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.