Bình Phước: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em 12 - 17 tuổi từ 15.11

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/11/2021 12:20 GMT+7

Bình Phước có kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 131.085 trẻ em 12-17 tuổi từ ngày 15.11.

Ngày 13.11, UBND tỉnh Bình Phước đã có kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn cho 131.085 em.

Trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 15.11

HOÀNG GIÁP

Về mức độ ưu tiên, sẽ triển khai tiêm cho học sinh có tuổi từ 16 - 17 tuổi (lớp 11 và lớp 12) sau đó hạ thấp dần độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thời gian tiêm dự kiến bắt đầu từ ngày 15.11.2021 đến ngày 30.4.2022 tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn và lưu động tại các trường học.

Các điểm tiêm chủng tại các trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và các bệnh viện tổ chức tiêm cho các đối tượng có chỉ định (bệnh nền, dị ứng với các dị nguyên...) tại các cơ sở có điều kiện hồi sức.

Việc tiêm chủng sẽ được triển khai trên toàn tỉnh

HOÀNG GIÁP

Tính đến trưa ngày 13.11, Bình Phước đã vượt mốc 3.000. Hiện tổng số ca nhiễm là 3.018 ca, trong đó có 1.798 ca khỏi bệnh, 15 trường hợp tử vong và còn 1.205 ca đang được điều trị.

TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin mũi 2 phòng Covid-19 cho học sinh vào ngày nào?

Bình Phước hiện cũng đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 703.000 người từ 18 tuổi trở lên (chiếm 83,7%) và 410.000 người được tiêm đủ 2 mũi (48,9%). Trong những ngày tới, tỉnh tiếp tục tăng tốc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân trên tinh thần vắc xin về đến đâu tiêm xong ngay đến đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.