Bình Phước: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 48.500 trẻ 16 - 17 tuổi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/11/2021 14:49 GMT+7

Bình Phước sáng nay (21.11) đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 48.506 cho trẻ 16 - 17 tuổi trên địa bàn.

Ngày 21.11, tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 16 – 17 tuổi trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong đợt này có 48.506 em từ 16-17 tuổi được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 tại trung tâm y tế cấp huyện, thị xã, thành phố và lưu động; tại các trường cấp 3, nơi các em đang học.

Tình nguyện viên đo thân nhiệt cho các em đến tiêm vắc xin

HOÀNG GIÁP

Tại các điểm tiêm đều có các lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ, gồm học sinh, sinh viên cùng y, bác sĩ các cơ sở y tế ngoài công lập và các trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

Sau khi được tiêm, các học sinh quay lại hỗ trợ cho các bạn cùng trường

HOÀNG GIÁP

Được tiêm trong đợt này, nhiều em phấn khởi vì hiện tại dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, để được trở lại trường học, thì đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp các em có sức đề kháng tốt hơn với dịch bệnh.

Theo kế hoạch có 48.506 em sẽ được tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19

HOÀNG GIÁP

Em Trần Đinh Ý Như (học sinh Trường THPT Nguyễn Du, TP.Đồng Xoài) chia sẻ: “Em thấy tình hình dịch bệnh hiện nay rất căng thẳng. Việc tiêm vắc xin rất cần thiết cho mọi người, để mình được đến trường học. Theo em, vắc xin chỉ là yếu tố tăng sức đề kháng cho bản thân mình. Sau khi tiêm vẫn phải thực hiện 5K để bảo vệ bản thân mình và mọi người xung quanh”

Các học sinh mong sớm được trở lại trường sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

HOÀNG GIÁP

Học sinh các trường được tiêm vắc xin tại trường mình đang học

HOÀNG GIÁP

Qua tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt này, các em học sinh mong sớm được trở lại trường học, gặp lại thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng phải học trực tuyến.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (bìa phải) đi kiểm tra các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 và động viên các tình nguyện viên

HOÀNG GIÁP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.