Bình Phước sẵn sàng đón học sinh mầm non, tiểu học đến trường từ ngày mai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/02/2022 21:13 GMT+7

Ngày mai 14.2, các trường mầm non, tiểu học thuộc 43 xã có dịch cấp độ 1 tại Bình Phước sẽ đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Ngày 13.2, nhiều trường mầm non, tiểu học tại tỉnh Bình Phước tất bật vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ 14.2.

Theo kế hoạch, từ 14.2, các cơ sở giáo dục có dịch cấp độ 1 tại Bình Phước sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6.

Giáo viên cùng phụ huynh học sinh chung tay dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường học

HOÀNG GIÁP

Theo phân loại cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Bình Phước, từ ngày 12.2, toàn tỉnh có 43/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1; 65/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2 và 3/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3. Như vậy các trường mầm non, tiểu học tại 43 xã có nguy cơ dịch cấp độ 1 sẽ cho học sinh trở lại trường học trực tiếp bắt đầu từ ngày mai.

Tại TP.Đồng Xoài, có 4 trường mầm non và tiểu học tại xã Tân Thành và P.Tân Thiện sẽ cho học sinh trở lại trường học. Các trường đều đã tất bật vệ sinh trường lớp đón học sinh trở lại học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14.2. Các trường bố trí thêm nhiều hệ thống vòi nước rửa tay trong sân trường, kẻ vạch phân luồng học sinh các khu vực vui chơi trong trường và khu vực tiếp nhận học sinh từ cổng trường, đặc biệt không tổ chức bán trú cho học sinh cả bậc mầm non và tiểu học.

Giáo viên kẻ phân luồng học sinh, đảm bảo giãn cách khi đến trường

HOÀNG GIÁP

Để hỗ trợ các trường hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phụ huynh học sinh các trường tiểu học cũng tham gia cùng ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm dọn vệ sinh trường lớp, trang bị thêm đồ dùng cần thiết và sắp xếp mọi thứ gọn gàng sẵn sàng đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Theo chia sẻ của một số phụ huynh học sinh, việc cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi (đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19) đến trường không khỏi khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Dù vậy việc cho con em đến trường là cần thiết sau thời gian dài các con phải học trực tuyến, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học nên phần lớn các phụ huynh đều đồng tình, ủng hộ việc cho con đi học nhưng phải đảm bảo an toàn.

Giáo viên kiểm tra bàn ghế, lớp học để đón học sinh trở lại lớp

HOÀNG GIÁP

Chị Trần Thị Hoa, phụ huynh học sinh tại TP.Đồng Xoài cho biết “những ngày vừa qua, tôi luôn nhắc con phải rửa tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang thường xuyên khi đến lớp. Dù vậy, khi đến trường, rất cần giáo viên thường xuyên nhắc nhở các cháu vì các cháu còn bé, hiếu động và có thể tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nếu có ca nhiễm trong trường học”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.