Bình Phước: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đời sống nhân dân

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/09/2020 19:27 GMT+7

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường , nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.

Ngày 22.9, tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị trực tuyến, công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tầm nhìn chiến lược phát triển của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Nghị quyết được xây dựng dựa trên những phân tích, định hướng khoa học,... của nhóm chuyên gia đến từ Đại học Fulbright.
Theo đó, trong giai đoạn 2020 – 2025 tỉnh Bình Phước đề ra mục tiêu: tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 9% đến 10%; thu ngân sách đạt 18.000 - 18.500 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm; tạo thêm 200.000 việc làm mới; mỗi năm giảm từ 2.000 đến 2.500 hộ nghèo…
Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Phước tiếp tục xây dựng các cơ chế phù hợp, chú trọng phát triển tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, đầu tư cơ sở hạ tầng, thương mại dịch vụ. Không đánh đổi việc phát triển kinh tế bằng mọi giá, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường. Từng bước nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội vì mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị phải nhanh chóng hiện thực hóa chiến lược, mục tiêu đã đề ra, xây dựng Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn...

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, nhấn mạnh: Tỉnh cần phát triển đồng bộ công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp – nông thôn gắn với xây dựng đời sống vật chất tinh thần, giáo dục y tế phục vụ đời sống nhân dân. Song song đó cần phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ; đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử; công khai minh bạch, chống nhũng nhiễu, tham nhũng trong các cơ quan công quyền.
Tiếp tục chăm lo tốt an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.