Bình Phước: Nhóm người lạ mặt ngang nhiên mang hung khí vào nhà dân trộm tài sản

30/01/2023 14:49 GMT+7

Nhóm người lạ mặt mang theo dao và kìm cộng lực ngang nhiên vào nhà dân tại Bình Phước cắt khóa, trộm tài sản.

Ngày 30.1, trên mạng xã hội lan truyền clip về việc nhóm đối tượng mang theo hung khí và kìm cộng lực ngang nhiên cắt khóa vào nhà trộm tài sản của người dân. Một người phụ nữ trông coi ở bên trong khi phát hiện chỉ biết im lặng, hoảng sợ mà không dám hô hoán vì sợ nhóm trộm trả đũa.

Bình Phước: Ngang nhiên mang hung khí  vào nhà dân trộm tài sản - Ảnh 1.

Một nghi phạm ngang nhiên dùng kìm cộng lực phá khóa từ bên trong căn nhà

ẢNH CẮT CLIP

Theo xác minh, vụ trộm trên xảy ra tại gia đình anh L.P.L (36 tuổi, ấp Thuận Thành 2 , xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) vào ngày mùng 4 Tết vừa qua.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh L.P.L cho biết sự việc xảy ngày 24.1, khi cả gia đình về quê, có gửi nhà lại cho 1 người phụ nữ 33 tuổi trông coi. Đến rạng sáng, có một nhóm 4 người đột nhập vào nhà.

Bình Phước: Ngang nhiên mang hung khí  vào nhà dân trộm tài sản - Ảnh 2.

Đối tượng trong nhóm cầm theo 1 con dao tự chế

ẢNH CẮT CLIP

Những người này mang theo dao tự chế, kìm cộng lực ngang nhiên chạy xe vào nhà rồi sử dụng kìm để cắt cửa sổ, cắt khóa nhà.

Sau khi đột nhập vào trong, các nghi phạm đã lấy đi nhiều vật dụng tài sản gồm ti vi, máy in, loa thùng... Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo thông tin anh L. cung cấp, do căn nhà anh đang ở nằm ở khu vực khá vắng nhà dân, các đối tượng này có thể đã theo dõi gia đình anh từ trước nên đã rất manh động, liên tục quay đi quay lại nhiều lần để trộm tài sản. Theo camera của căn nhà quay lại, nhóm đối tượng tiếp cận căn nhà, phá khóa khoảng 3 giờ sáng đến khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày vẫn có đối tượng quay lại để trộm tài sản.

Đặc biệt, thời điểm nhóm trộm liên tục manh động trộm tài sản, có 1 người phụ nữ 33 tuổi đang ở trong phòng ngủ của căn nhà. Dù nghe tiếng động từ bên ngoài, biết sự việc nhưng chỉ biết im lặng trong sợ hãi mà không dám tri hô.

Anh L.P.L cho biết đó "của đi thay người" may mắn là người được nhờ trông nhà không tri hô, chứ nếu bọn trộm biết được thì không biết chuyện gì có thể xảy ra.

Cũng theo anh L.P.L, sau khi sự việc xảy ra, anh đã trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ sự việc. Công an cũng đã xuống nhà ghi nhận sự việc.

Xem nhanh 20h ngày 30.1: Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng | 3 ông Tây xin tiền ở Phú Quốc

Bình Phước: Ngang nhiên mang hung khí  vào nhà dân trộm tài sản - Ảnh 3.

Một đối tượng đang mang bánh xe ô tô ra ngoài

ẢNH CẮT CLIP

"Đây đã là lần thứ 3 trong vòng khoảng 6 tháng qua nhà mình bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản. Qua camera mình nghi ngờ các vụ đều do nhóm này thực hiện nên mình chỉ mong muốn cơ quan công an sớm bắt được nhóm trộm manh động này để mang lại bình yên cho người dân", anh L.P.L chia sẻ.

Hiện vụ việc nhóm trộm ngang nhiên mang hung khí vào nhà dân trộm tài sản đang được cơ quan công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.