Bình Phước: Một cán bộ xã đuối nước tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/08/2020 17:45 GMT+7

Một cán bộ văn phòng cấp xã tại Bình Phước chèo thuyền đi thả cá, không may trượt chân ngã xuống nước, đuối nước tử vong.

Ngày 28.8, công an H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết vừa khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của một cán bộ xã Đức Hạnh, H.Bù Gia Mập. 
Nạn nhân là ông Nguyễn Trường Giang (39 tuổi, ngụ xã Đức Hạnh, H.Bù Gia Mập), là cán bộ văn phòng UBND xã Đức Hạnh, được xác định rơi xuống lòng hồ tử vong khi chèo thuyền ra thả cá giống ở hồ thủy điện Thác Mơ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 27.8, ông Giang cùng một số cán bộ xã Đức Hạnh ra khu vực nuôi cá bè ở hồ thủy điện Thác Mơ (thuộc địa bàn thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh), để thả cá giống cho một số hộ dân nuôi cá bè giữa lòng hồ.
Khi thả cá xong, chèo thuyền trở về cách bờ khoảng hơn 20 mét, hai chiếc thuyền bất ngờ bị gió thổi áp sát vào nhau. Thấy vậy, ông Giang đưa tay đẩy chiếc thuyền bên cạnh ra ngoài nhưng ông bị mất đà, trượt chân ngã xuống lòng hồ. Mặc dù một số người bạn ông Giang cố gắng chèo thuyền lại để cứu, tuy nhiên, do không biết bơi nên ông Giang nhanh chóng bị nước nhấn chìm, mất tích.
Nhận được tin báo, Công an H.Bù Gia Mập phối hợp với Công an xã Đức Hạnh và các đơn vị hỗ trợ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm thi thể nạn nhân. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới tìm thấy, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.