Bình Phước: Mâu thuẫn tiền bạc, thanh niên đâm bạn tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
01/07/2020 20:54 GMT+7

Đến đòi tiền còn bị chửi, đánh, nam thanh niên tại Bình Phước đã dùng dao đâm, chém bạn tử vong.

Ngày 1.7, sau 1 tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Lưu Văn Hiệp (25 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú) 12 năm tù về tội giết người.

Đòi tiền còn bị bạn đánh chửi, xách dao chém bạn tử vong

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Phước, ngày 25.3.2019, Lưu Văn Hiệp đưa 400.000 đồng nhờ Nông Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ H. Phú) mua ma túy về sử dụng nhưng anh Tuấn không mua.
Khoảng 7 giờ ngày 26.3.2019, Hiệp nhờ người chở đến tìm gặp Tuấn đang ngủ tại nhà ông Tiến (xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú) để đòi lại tiền. Không những không trả tiền, Tuấn còn chửi, đấm vào mặt Hiệp.
Hiệp lùi ra cửa phía sau để đi về thì thấy 1 con dao đang cắm ở cây trứng cá, nên lấy con dao này quay lại.
Khi đi đến phòng khách, thấy Tuấn xông tới thì Hiệp dùng dao đâm 1 nhát vào bụng và chém 1 nhát vào vai trái Tuấn. Sau đó, Hiệp đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, Tuấn tử vong vào ngày 6.4.2019 khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 9.4.2019 thì ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.