Bình Phước: Lương bình quân của người lao động khu vực FDI từ 5,5 - 6,7 triệu đồng/người/tháng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/11/2021 17:07 GMT+7

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Phước, thu nhập tiền lương bình quân của người lao động năm 2020 khu vực FDI khoảng 5,5 - 6,7 triệu đồng/người/tháng; chất lượng việc làm chưa cao, lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Ngày 2.11, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về các hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Phước, hiện trên địa bàn có 167.000 công nhân, viên chức, lao động; trong đó, công đoàn đang quản lý 113.090 người. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, LĐLĐ tỉnh Bình Phước và các cơ sở đã hỗ trợ hàng ngàn phần quà, hiện vật, tiền mặt cho đoàn viên, người lao động khó khăn; chi hỗ trợ 30.000 “gói an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động; vận động giảm giá 2.820 phòng trọ và hơn 10 tỉ đồng cho “Quỹ vắc xin cho công nhân”…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc

HOÀNG GIÁP

Hiện nay, Bình Phước có 13 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế với hơn 61.000 lao động trong nước và 1.156 lao động nước ngoài. Thu nhập tiền lương bình quân của người lao động năm 2020 khu vực FDI (doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp - PV) khoảng 5,5 triệu đến 6,7 triệu đồng/người/tháng (thấp hơn mức bình quân cả nước là 6,8 đến 7 triệu đồng). Chất lượng việc làm chưa cao, lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Phần lớn công nhân lao động trong các khu công nghiệp là người từ địa phương khác tới, do vậy hầu hết phải ở các nhà trọ (chiếm 45,9 %).

Người lao động được giảm phòng trọ trong thời gian dịch bệnh Covid-19 phức tạp

hoàng giáp

Bí thư tỉnh ủy BÌnh Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết từ nay tới cuối năm Bình Phước thiếu khoảng 20.000 lao động

HOÀNG GIÁP

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhận định Bình Phước đang phát triển nhanh về công nghiệp và trong thời gian tới, công nhân lao động sẽ đến làm việc gia tăng. Ông Khang mong muốn, Bình Phước tiếp tục chỉ đạo, quan tâm giúp cho công đoàn cơ sở chăm lo tốt đời sống của công đoàn, người lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần chủ động chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán cho công nhân, người lao động.

Công nhân khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Khang, từ nay đến năm 2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ đầu tư một hệ thống thiết chế văn hóa tại Bình Phước trong đó có nhà ở, nhà thi đấu thể thao, văn hóa… phục vụ công nhân, người lao động,. Do đó, tỉnh cần có quy hoạch quỹ đất khoảng 4 - 5 ha để xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết, những năm gần đây, tốc độ phát triển công nghiệp trong tỉnh tăng nhanh. Từ nay tới cuối năm, ngoài việc vận động 100% lao động ngưng việc trước đó trở lại làm việc, các doanh nghiệp trong tỉnh cần thêm khoảng 20.000 lao động mới.

Đối với việc xây dựng thiết chế văn hóa, ông Cường giao cho Ban quản lý Khu kinh tế, Sở TN-MT cùng các đơn vị chức năng tìm kiếm quỹ đất phù hợp vị trí thuận lợi để phục vụ cho đời sống công nhân, viên chức người lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.