Bình Phước: Làm giả 6 sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/07/2020 16:57 GMT+7

Lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để lừa đảo, chiếm đoạt của 2 bị hại 1,8 tỉ đồng, Đặng Thị Thanh Mai bị tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 14.7, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Thị Thanh Mai (41 tuổi, ngụ H.Chơn Thành, Bình Phước) 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù giam về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt là 15 năm tù.

Người phụ nữ mang 6 sổ đỏ giả đi lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng

Theo cáo trạng, tháng 9.2018, cần tiền tiêu xài và trả nợ, Đặng Thị Thanh Mai lên mạng xã hội Facebook tìm người làm giấy tờ giả. Mai liên hệ được với một người tên Tuấn (không rõ nhân thân) đồng ý làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với giá 3 triệu đồng/sổ.
Từ giữa tháng 9.2018 đến 5.4.2019, Mai lên mạng xã hội Facebook tìm những người đăng bán đất tại Bình Phước, lấy thông tin các thửa đất rồi cung cấp để Tuấn làm giả 6 GCNQSDĐ giả với số tiền 18 triệu đồng.
Mai mang GCNQSDĐ giả thế chấp chiếm đoạt của anh Đoàn Tấn Đức (39 tuổi) số tiền 200 triệu đồng; thế chấp 5 GCNQSDĐ giả khác, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (32 tuổi, cùng ngụ H.Chơn Thành) 1,6 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Mai chiếm đoạt của 2 bị hại là 1,8 tỉ đồng.
Ngoài mức án 15 năm tù, Mai còn phải trả lại số tiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng cho 2 bị hại sau khi khấu trừ số tiền đã khắc phục trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.