Bình Phước: Khởi tố 3 tài xế đưa 140 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/06/2021 13:48 GMT+7

3 tài xế chở 15 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép bị khởi tố. Qua đấu tranh, các tài xế khai nhận đã chạy tổng cộng 14 chuyến, vận chuyển 140 người Trung Quốc từ TP.HCM lên biên giới.

Ngày 29.6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 tài xế Nguyễn Hoài Nhân (37 tuổi), Nguyễn Thành Nghi (42 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM và Phạm Quang Phú, (36 tuổi, TP Thủ Đức, TP HCM) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 31.3, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng H.Hớn Quản phát hiện 3 ô tô loại 7 chỗ, chở 15 người Trung Quốc gồm 13 nam và 2 nữ, tất cả đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh. 3 tài xế điều khiển 3 xe ô tô nêu trên được xác định gồm Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Thành Nghi, Phạm Quang Phú (cùng ngụ TP.HCM).
Các đối tượng khai nhận chở số người Trung Quốc này từ TP.HCM lên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước. Khi đến địa bàn H.Hớn Quản thị bị phát hiện, bắt giữ.
Qua đấu tranh, các đối tượng này còn khai nhận, từ ngày 14.3 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chạy tổng cộng 14 chuyến, vận chuyển 140 người Trung Quốc từ TP.HCM lên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước với tổng số tiền công nhận được là 108 triệu đồng.
Hiện vụ việc 3 tài xế người Việt đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.