Bình Phước họp báo vụ 'nhảy lầu tử vong ở trụ sở tòa án': HĐXX đã rất thận trọng

30/05/2020 10:59 GMT+7

Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước phối hợp với TAND tỉnh tổ chức họp báo vụ bị cáo Lương Hữu Phước nhảy lầu tử vong sau khi cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm 3 năm tù.

Khoảng 10 giờ ngày 30.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước phối hợp với TAND tỉnh Bình Phước tổ chức buổi họp báo, cung cấp thông tin vụ ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ P.Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tử vong vào chiều ngày 29.5, sau khi bị bác đơn kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Xôn xao vụ nhảy lầu ở tòa án Bình Phước sau status “thức tỉnh nền tư pháp”

Theo báo cáo của đại diện TAND tỉnh Bình Phước tại cuộc họp báo, do tính chất vụ án phức tạp, bị cáo kêu oan, nên HĐXX phúc thẩm đã rất thận trọng, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thẩm phán TAND tỉnh Bình Phước để có hướng xử lý tốt nhất, tránh bỏ lọt tội phạm cũng như làm oan người vô tội.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cung cấp thông tin cho báo chí.

Ảnh: Đỗ Trường

Ngày 26.5, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm và đến ngày 29.5 tuyên án bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm (đại diện VKS cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo).
Đến chiều ngày 29.5, bị cáo Lương Hữu Phước mang theo chai thuốc (nghi thuốc trừ sâu) đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước uống và nhảy từ lầu 2 xuống đất tự tử.
Tại buổi họp báo, có 4 nhóm câu hỏi đã được đặt ra: Ngày 9.10.2018, hủy bản án sơ thẩm lý do huỷ, điều tra lại kết quả như thế nào?; 11 điểm bất hợp lý trong vụ án dấu vết thắng xe, nồng độ cồn của Lâm Tươi, điểm tiếp xúc va chạm giữa 2 xe máy?; Vì sao không khởi tố Lâm Tươi, đã đủ tuổi điều khiển phương tiện hạy chưa? Nếu chưa ai giao xe? Có điều tra làm rõ hay không?; Liên quan đến Phó chánh án Lê Viết Hòa xử 2 vụ đều xảy ra tự sát, ông Hòa có ý kiển gì hay không? Có giải thích gì hay không? Vụ tự sát của ông Võ Chánh năm 2015 cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước có kết luận gì hay không?

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông vào năm 2017

Ảnh: Đỗ Trường

Theo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, vụ việc trên đang được CQĐT làm rõ. Tỉnh ủy Bình Phước theo sát vụ việc, chỉ đạo điều tra theo đúng quy định pháp luật. 

Thẩm phán Lê Hồng Hạnh (tham gia HĐXX phiên tòa phúc thẩm ngày 29.5 - PV) thông tin về vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước - Thực hiện: Đỗ Trường  

Thông tin về vụ án liên quan bị cáo nhảy lầu tử vong

Theo thông tin do Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Phước cung cấp, nội dung vụ án xảy ra ra vào khoảng 11 giờ ngày 15.1.2017.
Thời điểm này, bị cáo Lương Hữu Phước uống rượu ở nhà anh Phạm Văn Tuấn (cùng P.Tân Xuân) rồi đi về nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày (15.1.2017), anh Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu quay lại nhà của anh Tuấn đổi dép, do trước đó, ông Phước đi nhầm dép của người khác.
Ông Phước đã điều khiển xe mô tô BS 93H8 - 5674 quay lại nhà anh Tuấn đổi dép thì anh Quý rủ ông Phước đi hát karaoke và ông Phước đồng ý. Ông Phước điều khiển xe mô tô chở anh Quý đi đến ngã tư Sóc Miên thì phát hiện anh Quý không đội nón bảo hiểm nên chở về nhà anh Quý để lấy nón. Khi đi trên đường Nguyễn Huệ, đến phía trước nhà anh Quý thuộc KP.Suối Đá, P.Tân Xuân, ông Phước dừng xe lại bên lề phải theo chiều đi của mình để anh Quý xuống xe đi qua nhà lấy nón bảo hiểm. Lúc này anh Quý không chịu xuống xe nên ông Phước điều khiển xe mô tô không bật tín hiệu đèn xi nhan rẽ trái đi qua đường.
Khi đang điều khiển xe tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều hướng ngã ba trạm điện 110kv đi ngã tư Sóc Miên thì bị xe mô tô BS 93H2 - 0547 do anh Lâm Tươi điều khiển chở anh Trị Tiếp lưu thông bên phải trên đường Nguyễn Huệ theo hướng đường ĐT 741 (ngã ba trạm điện 110kv) đi ĐT 753 (ngã tư Sóc Miên) đụng vào gây tai nạn giao thông.
Tai nạn xảy ra làm anh Quý và ông Phước bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu. Đến 17.1.2017, anh Quý tử vong.
Ngày 29.3.2018, tòa sơ thẩm TAND TP.Đồng Xoài xử phạt ông Phước 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ"
Tại phiên toà phúc thẩm ngày 9.10.2018, TAND tỉnh Bình Phước đã hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Xoài đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, có đối chất những người liên quan, lấy lời thêm 2 nhân chứng mới. Kết quả vẫn kết luận hành vi của Lương Hữu Phước phạm tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Viện KSND cùng cấp cũng đã có cáo trạng truy tố.
Ngày 6.12.2019 TAND TP. Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, vẫn tuyên phạt bị cáo Lương Hữu Phước 3 năm tù. Sau đó, bị cáo Phước nộp đơn kháng cáo, kêu oan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.