Bình Phước: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn H.Đồng Phú đến hết 29.9

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
15/09/2021 15:57 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 , H.Đồng Phú (Bình Phước) ra thông báo hỏa tốc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ hôm nay 15.9 đến hết ngày 29.9.

Chiều 15.9, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 H.Đồng Phú (Bình Phước) đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn từ hôm nay 15.9 đến hết ngày 29.9.
Theo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 H.Đồng Phú, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, đặc biệt là một số ổ dịch chưa xác định rõ nguồn lây nhiễm, H.Đồng Phú áp dụng Chỉ thị 16 từ ngày 15 - 29.9. BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 H.Đồng Phú yêu cầu UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 theo đúng phương châm “nhà cách ly với nhà, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, ai ở đâu ở yên đó".

Công an H.Đồng Phú kiểm soát phương tiện xe tải trước khi vào địa bàn

HOÀNG GIÁP

Việc áp dụng Chỉ thị 16 nhằm tận dụng triệt để thời gian giãn cách xã hội để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; thần tốc xét nghiệm trên diện rộng, đặc biệt là các khu vực phong tỏa, các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời ngăn chặn, khống chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung, tránh nguy cơ lây chéo; quản lý, giám sát chặt chẽ các xe luồng xanh (tài xế, người đi trên xe), các quầy thuốc tây, các hộ kinh doanh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Chỉ thị 16.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện H.Đồng Phú tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn nhằm nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng

H.G

Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm, hỗ trợ người dân, nhất là dân nghèo gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu.

Các phần quà nhu yếu phẩm được trao tận nơi cho người dân

H.G

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, đến trưa ngày 15.9, Bình Phước đã ghi nhận 1.026 ca nhiễm Covid-19, trong đó 450 ca đã khỏi bệnh, 9 ca tử vong.

Lực lượng thanh niên vận chuyển nhu yếu phẩm, chở đến trao cho người dân các khu phong tỏa, khó khăn do Covid-19

H.G

Vì sao ở nhà, không ra ngoài mà vẫn dương tính với Covid-19 | BÁC SĨ ƠI số 15

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đánh giá hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến nhanh hơn, rộng hơn, phức tạp hơn, nhiều ổ dịch chưa xác định nguồn lây. Trước tình hình này, các địa phương phải kiểm soát chặt hơn nữa nguồn lây từ bên ngoài; hạn chế lây chéo trong các khu cách ly; siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội theo đúng quy định. Sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương theo mức độ tổn thất đối với các địa bàn vi phạm quy định giãn cách khiến dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.