Bình Phước giãn cách xã hội: Lập biên bản lò bánh mì tụ tập đông người

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/07/2021 12:28 GMT+7

Một lò bánh mì tại TP.Đồng Xoài (Bình Phước) tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã bị lập biên bản xử lý.

Ngày 22.7, UBND P.Tân Thiện (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) đã lập biên bản lò bánh mì Hoa Sao trên đường Lê Quý Đôn, vì tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trước đó, sáng cùng ngày, Tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 P.Tân Thiện tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn.
Khi đến cơ sở sản xuất, lò bánh mì Hoa Sao (KP.Phước Thiện, P.Tân Thiện), tổ công tác phát hiện tại đây đang tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách theo quy định khi TP.Đồng Xòa, tỉnh Bình Phước đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lò bánh mì sau khi bị lập biên bản vẫn được hoạt động bình thường và phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch

ẢNH: H.G

Qua làm việc, đại diện cơ sở sản xuất bánh mì đã thừa nhận hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid_19, tập trung đông người (10 người), không đảm bảo giãn cách theo quy định.

15 lưu ý cho người ở cùng với F1 Covid-19 cách ly y tế tại nhà

Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch UBND P.Tân Thiện, trước đó cơ sở này phường cũng đã nhắc nhở và có cam kết về việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch,  tuy nhiên cơ sở vẫn vi phạm.
UBND P.Tân Thiện đã làm tờ trình đề nghị UBND TP.Đồng Xoài ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng và yêu cầu cơ sở chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện lò bánh mì này vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.