Bình Phước: Đâm chết bạn nhậu vì nghĩ 'chiến hữu' không tôn trọng mình

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/07/2022 11:55 GMT+7

Đang nhậu chung thì giữa Tiệp và Công xảy ra mâu thuẫn do Tiệp nghĩ bạn nhậu không tôn trọng mình nên đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 16.7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đăng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy tại một quán nhậu khiến 1 người tử vong.

Đâm bạn nhậu vì nghĩ “không tôn trọng mình”

Trước đó, trưa 15.7, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Việt Tiệp (36 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, H.Bù Đăng) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại một quán ở thôn 2, xã Minh Hưng.

Hiện trường vụ án mạng

H.G

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc ăn nhậu, giữa Tiệp và Công xảy ra mâu thuẫn do Tiệp cho rằng Công không tôn trọng mình.

Ngay sau đó, Tiệp đi đến chỗ Công, rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra đâm vào người bạn nhậu. Bị đâm bất ngờ, Công chỉ kịp chạy ra khỏi quán, sau đó gục ngã. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đến rạng sáng 16.7 thì tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ

H.G

Hiện vụ đâm chết bạn nhậu vì nghĩ "chiến hữu" không tôn trọng mình đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.