Bình Phước: Chi hơn 70 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/09/2021 14:00 GMT+7

Đến nay, Bình Phước đã chi hỗ trợ cho 68.174 người khó khăn do Covid-19 trên địa bàn và 9.000 người của tỉnh đang sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai với tổng số tiền hơn 70 tỉ đồng.

Ngày 2.9, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước cho biết thống kê đến ngày 31.8 đã có 68.174/77.926 người khó khăn do Covid-19 (gồm người lao động và người sử dụng lao động) được chi trả, hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng số tiền mà Bình Phước chi hỗ trợ cho 68.174 người đã có quyết định hưởng trợ cấp gần 66,5 tỉ đồng/79,2 tỉ đồng. Trong đó có 64.781 người lao động tự do; 2.272 người bán vé số; 983 người điều trị Covid-19 (F1); 423 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương…

Đã có 68.174 người khó khăn do Covid-19 tại Bình Phước được nhận tiền hỗ trợ

HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, tỉnh cũng đã có chính sách hỗ trợ người lao động, sinh viên Bình Phước có hoàn cảnh khó khăn hiện đang ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Cụ thể chi hỗ trợ qua đường bưu điện cho 278 người nghèo, cận nghèo, 26 người khuyết tật với số tiền 1 triệu đồng/người; hỗ trợ qua đường bưu điện cho 8.696 người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị kẹt lại ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai mỗi người 700.000 đồng. Tổng số tiền chi hỗ trợ gần 6,4 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19

H.G

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng góp phần giúp người dân, người lao động có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp.
Cũng theo Sở LĐ-TB-XH Bình Phước, về chính sách bảo hiểm xã hội, theo thống kê có 1.872 đơn vị được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với 104.662 lao động, số tiền gần 61,4 tỉ đồng (giảm mức đóng 12 tháng, từ ngày 1.7.2021 đến 30.6.2022).
Tính đến sáng 2.9, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận 540 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 283 ca khỏi bệnh, 6 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.