Bình Phước: 2 học sinh đi câu cá bị đuối nước thương tâm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/05/2022 08:42 GMT+7

2 học sinh lớp 9 ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước rủ nhau đi câu cá thì bị đuối nước thương tâm.

Ngày 14.5, thông tin từ cơ quan chức năng H.Đồng Phú (Bình Phước), thi thể 2 học sinh lớp 9 bị đuối nước thương tâm khi rủ nhau đi câu cá tại khu vực kênh Suối Giai (ấp 5, xã Tân Lập, H.Đồng Phú) đã được tìm thấy.

Đi câu cá ở kênh Suối Giai, 2 học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Trước đó, chiều ngày 13.5, 3 học sinh lớp 9 gồm Tô Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Sự (15 tuổi, ngụ H.Phú Giáo, Bình Dương) và 1 nam sinh khác rủ nhau đi câu cá tại kênh Suối Giai, đoạn thuộc ấp 5, xã Tân Lập (giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Bình Phước).

Hiện trường khu vực 2 em học sinh lớp 9 đi câu cá bị đuối nước tử vong

H.G

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày (13.5), trong lúc đang thả câu, nam sinh đi cùng phát hiện Nghĩa và Sự bất ngờ chìm xuống kênh nước sâu hơn 4 mét nên hoảng hốt chạy lên bờ cầu cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Tân Lập đã điều động lực lượng dân quân, công an xã đến hiện trường, phối hợp với người dân tìm kiếm 2 học sinh.

Thi thể 2 em học sinh bị đuối nước đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình

H.g

Đến tối cùng ngày (13.5), lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể 2 em Tô Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Sự. Hiện thi thể 2 em học sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc 2 học sinh lớp 9 đi câu cá đuối bị nước thương tâm đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.