Bình Phước: 10/11 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ dịch cấp độ 2

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/11/2021 16:43 GMT+7

Bình Phước vẫn đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. Trong đó, 10/11 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ dịch cấp độ 2 và 1 thị xã có nguy cơ dịch cấp độ 3.

Ngày 10.11, UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo đó, Bình Phước có nguy cơ dịch cấp độ 2.

Trong khi đó, 10/11 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ dịch cấp độ 2 và 1/11 thị xã có có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (TX.Phước Long). Về phân loại cấp xã, Bình Phước hiện có 102/111 xã có nguy cơ dịch cấp độ 2; 8/111 xã thuộc cấp độ 3 và 1/111 xã ở cấp độ 4 là P.Long Phước (TX.Phước Long).

Lực lượng y tế lấy mẫu test Covid-19 cho tài xế.

HOÀNG GIÁP

Trong tuần vừa qua, Bình Phước ghi nhận 7 ổ dịch mới trong cộng đồng nên lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương phải tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát tốc độ lây nhiễm, không để số ca nhiễm lên quá cao.

Đồng thời, chuẩn bị sớm kịch bản thích ứng trong tình hình mới khi tỉnh đạt mức độ miễn dịch cộng đồng; ngành y tế tăng tốc độ tiêm chủng vắc xin cho người dân; đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng; hoàn chỉnh phương án quản lý người nhiễm Covid-19 mức độ không triệu chứng ở nhà để sớm tổ chức thí điểm tại một số địa bàn có số ca lây nhiễm cao; thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp trên địa bàn.

Bình Phước vẫn chưa cho cho học sinh học quay lại trường và vẫn triển khai học trực tuyến

HOÀNG GIÁP

Ngày 10.11: Cả nước 7.930 ca Covid-19, 1.254 ca khỏi | TP.HCM 1.414 ca

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước từ ngày 30.6 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 2.592 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.704 ca đã khỏi bệnh, 15 ca tử vong. Toàn tỉnh hiện còn 874 ca nhiễm Covid-19 đang tiếp tục được điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.