Bình Nhưỡng phản hồi vụ binh sĩ Mỹ trốn sang Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
02/08/2023 10:12 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã có phản hồi rất ngắn gọn với Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC) về vụ một binh sĩ Mỹ trốn sang Triều Tiên ngày 18.7.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 1.8 cho hay Bình Nhưỡng đã có phản hồi như trên với UNC, và cho hay Triều Tiên chỉ xác nhận yêu cầu của UNC về thông tin liên quan vụ binh sĩ Mỹ Travis King trốn sang Triều Tiên và không cung cấp thông tin chi tiết về người này, theo Reuters.

UNC là cơ cấu chỉ huy thống nhất cho các lực lượng quân sự đa quốc gia, được lập ra vào năm 1950, hỗ trợ Hàn Quốc trong và sau chiến tranh Triều Tiên.

"Tôi có thể xác nhận rằng CHDCND Triều Tiên đã phản hồi với Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, nhưng tôi không có bất kỳ tiến triển đáng kể nào để công bố", ông Ryder nói trong một cuộc họp báo.

Bình Nhưỡng phản ứng vụ binh sĩ Mỹ trốn sang Triều Tiên - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ Travis King xuất hiện ở một địa điểm không xác định

Reuters

Trước đó, Phó tư lệnh UNC Andrew Harrison ngày 24.7 cho biết họ đã bắt đầu đàm phán với chính quyền Bình Nhưỡng về trường hợp của binh sĩ King vượt biên sang Triều Tiên.

King, một binh nhì của quân đội Mỹ phục vụ tại Hàn Quốc, đã đào tẩu sang Triều Tiên vào ngày 18.7 khi đang trong chuyến tham quan Khu phi quân sự ở biên giới liên Triều. Điều này đã đưa Washington vào tình thế khó khăn ngoại giao mới với Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Mỹ chưa có manh mối binh nhì vượt giới tuyến chạy sang Triều Tiên

Các quan chức Mỹ trước đó đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe của King và cho rằng Triều Tiên đã từ chối cung cấp thông tin về binh sĩ này.

Các quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, cho hay King sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật quân sự khi trở về nhà ở bang Texas.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.