Bình Dương yêu cầu cơ sở y tế phải tiếp nhận sinh đẻ, cấp cứu

Đỗ Trường
Đỗ Trường
14/08/2021 06:17 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện cơ sở nào không tuân thủ các quy định khám chữa bệnh, vi phạm y đức, không tiếp nhận bệnh nhân khi được chuyển đến thì phải xử lý theo quy định, cần thiết có thể xử lý hình sự.

Ngày 13.8, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Sở Y tế Bình Dương yêu cầu các cơ sở y tế phải tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu trong mọi tình huống. Theo văn bản của UBND tỉnh Bình Dương, trước tình hình số ca nhiễm vẫn đang ở mức cao, các cơ sở điều trị Covid-19 hầu như quá tải, đã xuất hiện các trường hợp người dân cần trợ giúp y tế (sinh đẻ, cấp cứu...) nhưng không được tiếp nhận và xử lý kịp thời, gây phiền hà, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
Trước tình hình trên, với phương châm “Không để dân đói, không để dân lo và không để người dân không được chăm sóc y tế”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện ngay các nội dung cấp bách. Cụ thể, yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đúng thời gian đã đăng ký hoạt động để tiếp nhận kịp thời các trường hợp cấp cứu, chuyển viện, điều phối từ tổng đài 1022 nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Cách tránh lây lan Covid-19 cho người trong gia đình khi có F0 | BÁC SĨ ƠI số 6

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện cơ sở nào không tuân thủ các quy định khám chữa bệnh, vi phạm y đức, không tiếp nhận bệnh nhân khi được chuyển đến thì phải xử lý theo quy định, cần thiết có thể xử lý hình sự.
Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Bình Dương quyết định hỗ trợ mai táng phí cho gia đình có người tử vong do Covid-19 số tiền 20 triệu đồng/người. UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở LĐ-TB-XH, các huyện thị phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, thủ tục đơn giản để thân nhân các nạn nhân được nhận tiền mai táng phí sớm nhất có thể.
Đối với những trường hợp tử vong mà không có thân nhân, người thân, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế (cả công lập và tư nhân), đơn vị hỏa táng có trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục giao nhận thi hài, các tài liệu liên quan... theo phương thức đơn giản nhất để đưa thi hài đi hỏa táng, sau đó sẽ nhận lại các chi phí liên quan. Các đơn vị hỏa táng phải công khai giá dịch vụ từng khâu, giá cả phải thấp hơn hoặc bằng giá dịch vụ bên ngoài để người dân biết lựa chọn.
Theo Sở Y tế Bình Dương, Bình Dương được Bộ Y tế phân bổ 544.060 liều vắc xin các loại. Tính đến cuối ngày 12.8, hầu hết các điểm tiêm trên địa bàn đã tiêm hết số vắc xin này. Hiện Bình Dương đang đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế phân bổ thêm 1 triệu liều vắc xin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.