Bình Dương: Truy tìm tài xế chở F0 chém người đàn ông gần đứt lìa bàn tay

Đỗ Trường
Đỗ Trường
30/08/2021 10:37 GMT+7

Ngày 30.8, lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang khẩn trương truy tìm một tài xế chở F0 đã dùng hung khí chém gần đứt lìa bàn tay ở khu điều trị bệnh nhân Covid-19 .

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 29.8, Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe bus 50 chỗ ngồi, chở F0 từ P.Thuận Giao (TP.Thuận An) về khu điều trị tại Trường cao đẳng y dược Bình Dương (P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) để cách ly.
Khi xe chở F0 đi đến cổng Trường cao đẳng y dược Bình Dương, trong lúc chờ các bệnh nhân xuống xe thì ông V.Đ.K (49 tuổi, quê Thái Bình; ở trọ gần cổng Trường cao đẳng y dược Bình Dương, có biểu hiện tâm thần) đã ném đá vào xe chở F0.

Xe chở F0 tại Bệnh viện dã chiến số 1 cơ sở Thới Hòa (Bình Dương)

ĐỖ TRƯỜNG

Lúc này, tài xế Huynh lên xe lấy mã tấu chém ông K. gần đứt lìa tay rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông K. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu.

Covid-19 sáng 30.8: 435.132 ca nhiễm, 219.802 ca khỏi | NanoCovax chưa được cấp phép

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết hiện đang làm việc với ông K. và truy tìm tài xế Huynh để điều tra, làm rõ. Cũng theo thông tin ban đầu, Huynh là tài xế tình nguyện điều khiển xe 50 chỗ do tỉnh Bình Dương trưng dụng để chở F0 đi điều trị Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.