Bình Dương: Tạm giữ tài xế chạy khỏi hiện trường sau vụ tai nạn chết người

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
31/10/2023 17:50 GMT+7

Sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người ở Bình Dương, tài xế xe đầu kéo điều khiển xe rời khỏi hiện trường và bị bắt giữ khi đang ở TX.Chơn Thành (Bình Phước).

Ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn H. (40 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ. Sau tai nạn chết người, H. đã điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 30.10, tài xế H. điều khiển xe đầu kéo BS 86H - 013.45 kéo theo rơ moóc lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ tỉnh Bình Phước đi Bình Dương.

Khi đến đoạn đường thuộc KP.8, P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe máy do chị T.T.P chở theo 2 con (bé gái 8 tuổi và bé trai 6 tuổi) đi cùng chiều phía trước.

Bình Dương: Tạm giữ tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn chết người - Ảnh 1.

Tạm giữ tài xế trốn khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

N.H

Hậu quả vụ tai nạn, bé gái 8 tuổi tử vong tại hiện trường. Chị T.T.P và cháu bé 6 tuổi bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế H. đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TX.Bến Cát đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm tài xế và phương tiện gây tai nạn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ H. cùng phương tiện tại TX.Chơn Thành (Bình Phước).

Hiện Công an TX.Bến Cát điều tra, làm rõ vụ tai nạn và tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn chết người.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 31.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.