Bình Dương: Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ và di vật trong khu mộ tập thể

Đỗ Trường
Đỗ Trường
04/08/2020 10:26 GMT+7

Ngày 4.8, Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Dương phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục khai quật khu mộ tập thể, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Hòa (H.Dầu Tiếng, Bình Dương).

Trước đó, ngày 3.8, từ tin báo của người dân trồng cao su trong nông trường cao su Minh Hòa (xã Minh Hòa, H.Dầu Tiếng), lực lượng chức năng tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật như hình ảnh, đồng hồ, dép cao su của liệt sĩ, và súng AK.

Một trong những tấm hình tìm được cùng với hài cốt liệt sĩ

Ảnh: Đ.T

Theo lực lượng chức năng, hiện vẫn chưa xác định được danh tính, đơn vị và thời gian hy sinh của những liệt sĩ này. Qua quan sát của PV Thanh Niên, trên các di vật của các liệt sĩ để lại có cuốn lịch năm 1964 và nhiều tấm hình của các cô gái.

Trong ví còn có hình của người nam và người nữ.

Ảnh: Đ.T

Theo tài liệu lịch sử của Bình Dương, vào ngày 18.6.1965, Mỹ đã huy động 27 lượt máy bay B52 ném bom xuống khu vực H.Dầu Tiếng. Các địa phương bị ném bom nặng nề nhất là khu vực xã Long Tân (gần xã Minh Hòa, H.Dầu Tiếng).
Năm 2011, UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng bia di tích máy bay B52 ném bom tại xã Long Tân và công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.        

Một tấm hình phụ nữ khác được tìm thấy trong khu mộ tập thể

Ảnh: Đ.T

Từ những tài liệu lịch sử cho thấy những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy có liên quan đến trận ném B52 tại khu vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.