Bình Dương: Phát động giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ 9

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/12/2023 11:38 GMT+7

Sáng 27.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp UBND tỉnh, Hội Nhà báo Bình Dương họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và phát động giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương lần thứ 9 (năm 2024).

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương lần thứ 9 được tổ chức nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao trong năm 2024.

Các tác phẩm báo chí được bình chọn, trao giải có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Bình Dương đồng thời góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về Bình Dương.

Bình Dương: Phát động giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ 9- Ảnh 1.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại buổi họp báo

ĐỖ TRƯỜNG

Về đề tài của các tác phẩm tham dự giải, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết các tác phẩm tham dự giải phản ánh tất cả các lĩnh vực của đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Dương.

Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh Bình Dương có tác phẩm báo chí viết về Bình Dương phù hợp với tiêu chí của giải và đã được đăng, phát sóng trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh Bình Dương (gồm các thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí), đều có thể tham gia giải.

Thời gian các tác phẩm báo chí tham gia giải đã được đăng, phát trên các báo đài từ ngày 1.1.2023 đến 20.2.2024 và thời gian nhận tác phẩm tham gia giải đến hết ngày 28.2.2024.

Cơ cấu giải thưởng của giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương năm 2024 có thay đổi theo hướng tăng số tiền giải thưởng lên đến 18 triệu đồng/giải; thấp nhất là 5,4 triệu đồng/giải đối với tác phẩm báo chí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.