Bình Dương: Nhà tang lễ xây xong bỏ hoang

Đỗ Trường
Đỗ Trường
20/12/2023 15:07 GMT+7

Nhà tang lễ TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) hoàn thành từ năm 2017 nhằm đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại 1, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc tổ chức tang lễ. Tuy nhiên cho đến nay, nhà tang lễ này vẫn đang bị bỏ hoang.

Ngày 20.12, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết Nhà tang lễ TP.Thủ Dầu Một được giao cho Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Dầu Một quản lý, vận hành và vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên do người dân không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nên chưa có tang lễ nào tổ chức tại đây.

Bình Dương: Nhà tang lễ xây dựng xong bỏ hoang - Ảnh 1.

Đến nay, chưa có tang lễ nào tổ chức tại Nhà tang lễ TP.Thủ Dầu Một

ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Dầu Một, cũng cho biết từ khi nhận nhiệm vụ giám đốc trung tâm  (năm 2022) đến nay cũng chưa có một trường hợp nào đăng ký sử dụng nhà tang lễ.

Giải thích nguyên nhân người dân không đăng ký sử dụng cũng như phương hướng hoạt động, vận hành nhà tang lễ…, ông Phương cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một rồi thông tin lại cho phóng viên.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, có trường hợp đã liên hệ nhiều lần để thuê tổ chức tang lễ cho người thân ở đây nhưng không liên hệ được.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh công trình nhà tang lễ này nằm ngay gần đoạn đầu của đường Hùng Vương (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) là một vị trí đắc địa, cửa ngõ vào trung tâm hành chính của tỉnh. Nếu không phù hợp thì chính quyền TP.Thủ Dầu Một cần có giải pháp, kế hoạch di dời đến một vị trí phù hợp hơn.

Bình Dương: Nhà tang lễ xây dựng xong bỏ hoang - Ảnh 3.

Nhà tang lễ TP.Thủ Dầu Một nằm ở vị trí đắc địa, mặt tiền đường Hùng Vương, rộng hàng chục mét

ĐỖ TRƯỜNG

Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 được UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 2019 thì đối với các đô thị loại 5 trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng và mỗi nhà tang lễ phục vụ cho tối thiểu 250.000 dân. Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về quy mô, khoảng cách và vệ sinh môi trường theo quy định.

Bình Dương: Nhà tang lễ xây dựng xong bỏ hoang - Ảnh 4.

Có nhà tang lễ nhưng bỏ hoang, Bình Dương vẫn lên kế hoạch xây thêm nhà tang lễ

ĐỖ TRƯỜNG

Dự kiến đến năm 2030, Bình Dương sẽ xây dựng thêm nhà tang lễ cho các thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An để mỗi đô thị có được 2 nhà tang lễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.