Bình Dương: Điều tra vụ buôn bán hàng ngàn cuốn sách giáo khoa giả

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/08/2023 10:22 GMT+7

Hàng ngàn cuốn sách giáo khoa giả đã bị lực lượng chức năng Bình Dương phát hiện, bắt giữ tại một công ty sách, thiết bị giáo dục trên địa bàn và chuyển hồ sơ cho công an điều tra.

Ngày 27.8, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ buôn bán sách giáo khoa giả do Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Dương chuyển đến.

Theo đó, từ cuối tháng 7.2023, Đội QLTT số 5 (thuộc Cục QLTT Bình Dương) phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra tại Công ty TNHH Sách và Thiết bị giáo dục Duy Ngân (đường Huỳnh Văn Lũy, KP.6, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Bình Dương: Điều tra vụ buôn bán hàng ngàn cuốn sách giáo khoa giả - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng niêm phong số sách giáo khoa giả

CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại công ty này đang kinh doanh số lượng lớn sách giáo khoa có dấu hiệu làm giả nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục VN.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Sách và Thiết bị giáo dục Duy Ngân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 3.455 cuốn sách giáo khoa đang bán tại cửa hàng, có tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Qua đối chiếu hồ sơ, mẫu sách giáo khoa thật và văn bản phúc đáp của Nhà xuất bản Giáo dục VN, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số lượng 3.455 cuốn sách giáo khoa đều là hàng giả mạo nhãn hàng hóa; các thông tin thể hiện trên cuốn sách này đều là giả mạo sách của Nhà xuất bản Giáo dục VN.

Sau khi trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan liên ngành, phát hiện có yếu tố hình sự, Cục QLTT Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một điều tra, xử lý về hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa đối với Công ty TNHH Sách và Thiết bị giáo dục Duy Ngân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.