Bình Dương cần đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm

Đỗ Trường
Đỗ Trường
04/12/2022 07:59 GMT+7

Ngày 3.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Bình Dương thị sát nhiều công trình trọng điểm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình KT-XH và dự chương trình 'Dấu ấn ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022' đang diễn ra tại Bình Dương.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, nghe báo cáo về các dự án giao thông kết nối vùng Đông Nam bộ như cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; tuyến đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải - Cái Mép; tuyến metro Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương - Bàu Bàng; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và Dĩ An; tuyến Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại TX.Tân Uyên (Bình Dương)

Q.C

Tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), Thủ tướng đến kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương 1.500 giường. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Bình Dương có vốn đầu tư trên 2.300 tỉ đồng, nhưng bị chậm tiến độ từ năm 2014 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Đối với dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương 1.500 giường, Thủ tướng chỉ đạo Bình Dương phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đưa dự án bệnh viện sớm đi vào hoạt động, chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người dân.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh tập trung công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định, bền vững… Thủ tướng yêu cầu Bình Dương kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; các vấn đề về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.