Bình Dương: Bị cáo dùng bom giả cướp PGD ngân hàng ở Bàu Bàng lãnh án

Đỗ Trường
Đỗ Trường
25/06/2022 10:01 GMT+7

TAND tỉnh Bình Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo dùng bom giả cướp ngân hàng, tuyên phạt 9 năm tù giam...

Phiên tòa xét xử Trần Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội cướp tài sản diễn ra ngày 22.6. Bị cáo Hùng khai nhận do thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Bị cáo Hùng tại phiên toà

C.T.V

Để thực hiện, Hùng chuẩn bị một quẹt gas hình khẩu súng, quấn băng keo đen xung quanh và tháo lấy 2 bình sạc của cây quạt điện đặt chồng lên nhau, quấn băng keo đen lại tạo ra vật giống hình quả bom tự chế.

Ngoài ra, Hùng còn chuẩn bị túi vải để đựng tiền, tháo biển số xe máy, sử dụng khăn bịt mặt…

Khoảng 13 giờ 30 ngày 24.12.2021, Hùng mang các vật đã chuẩn bị sẵn đến Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV trên quốc lộ 13 (thuộc TT.Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương) để thực hiện vụ cướp.

Phiên toà xét xử bị cáo Hùng.

CTV

Khi vào bên trong phòng giao dịch, quan sát thấy vắng người, Hùng lấy ra 2 bình sạc điện đã chuẩn bị sẵn rồi quát lớn: “Có bom, đưa tiền đây”.

Lúc này, nhân viên của phòng giao dịch hoảng sợ thì Hùng lấy tiếp quẹt gas hình khẩu súng ra uy hiếp một nhân viên và yêu cầu mở két sắt lấy tiền đưa cho Hùng.

Bị đe dọa đến tính mạng, nhân viên ngân hàng mở két sắt lấy khoảng trên 440 triệu đồng bỏ vào túi ni lông quăng ra ngoài quầy giao dịch.

Túi tiền văng tung toé, Hùng thu gom được khoảng 379 triệu đồng rồi chạy ra lấy xe máy tẩu thoát để lại quả bom giả, mũ bảo hiểm ở cửa Phòng giao dịch.

Sau đó, Hùng tiếp tục phi tang vật giống súng, áo khoác, xe máy… và lấy tiền trên đường đi trả nợ thì bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hùng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình và bày tỏ ăn năn, hối lỗi vì đã gây ra vụ cướp ngân hàng. HĐXX tuyên phạt Hùng 9 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.