Bình Dương: Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

Đỗ Trường
Đỗ Trường
30/04/2023 13:02 GMT+7

Ngày 30.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Minh (41 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, trưa 28.4, Minh đến nhà bà N.T.H ở xã Định Hiệp (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) vờ hỏi mua phân bò nhằm mục đích cướp tài sản

Trong lúc hỏi giá cả, Minh nói bà H. lưu số điện thoại anh ta lại rồi bất ngờ dùng roi điện chích nạn nhân, cướp sợi dây chuyền của bà H., lên xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an H.Dầu Tiếng đã cử lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an xã Định Hiệp khoanh vùng, truy bắt nghi phạm.

Qua điều tra, truy xét, khoảng 10 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, Công an H.Dầu Tiếng đã bắt được Minh khi anh ta đem sợi dây chuyền đi bán 3,9 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Minh khai nhận, ngày 20.4 anh ta cũng gây ra 1 vụ cướp cũng ở xã Định Hiệp.

Cụ thể, chiều 20.4, Minh đi xe máy đến lô cao su trong nông trường cao su Đoàn Văn Tiến (xã Định Hiệp). Khi phát hiện bà N.T.P đang lấy củi trong lô cao su, Minh đến quật nạn nhân ngã xuống đất, cướp hơn 15 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Bình Dương: Bắt nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản  - Ảnh 1.

Công an đưa Minh đến hiện trường để dựng lại vụ cướp tài sản trong lô cao su

CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý, ngoài 2 vụ cướp kể trên, Minh còn khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp khác đối với các em học sinh đi học trên đường vắng ở khu vực xã Định Hiệp.

Trước đó, ngày 27.4, Công an H.Dầu Tiếng đã bắt giữ Võ Tấn Lợi (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Lợi đi xe máy từ TX.Hòa Thành (Tây Ninh) đến H.Dầu Tiếng, khi thấy bà N.T.H chạy xe máy một mình trên đường vắng, Lợi chặn đầu xe, khống chế cướp chiếc điện thoại di động của bà H. rồi tẩu thoát.

Công an H.Dầu Tiếng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Lợi khi anh ta đang lẩn trốn tại Tây Ninh, thu giữ tang vật trong vụ cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.