Bình Định: Xử lý các vụ việc đất đai liên quan người nhà cán bộ H.Vĩnh Thạnh

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
20/07/2022 18:19 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết sẽ giao Thanh tra tỉnh kiểm tra lại toàn bộ các sự việc liên quan đến đất đai, lấn chiếm đất rừng tại H.Vĩnh Thạnh mà cử tri quan tâm.

Ngày 20.7, tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết các cơ quan chức năng đang kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, lấn chiếm đất rừng tại H.Vĩnh Thạnh (Bình Định) mà cử tri quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định

hoàng trọng

Tỉnh ủy Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh và UBND tỉnh Bình Định cũng có văn bản đề nghị UBND huyện này báo cáo về các vụ việc liên quan đến đất đai, rừng đang được dư luận quan tâm.

“Chúng tôi sẽ giao Thanh tra tỉnh thanh tra lại toàn bộ sự việc này để xử lý kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vụ việc có quá trình từ rất lâu nên phải làm từng bước chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Sai đến đâu sửa đến đó, sai đến đâu xử lý đến đó theo quy định của Đảng, của pháp luật”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, các cử tri đang quan tâm đến vấn đề đất đai, đất rừng có liên quan đến gia đình một số cán bộ, nguyên cán bộ ở H.Vĩnh Thạnh.

Một trong những vấn đề này là việc gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, sở hữu, chuyển nhượng 115 ha đất, rừng trong lòng hồ Định Bình (H.Vĩnh Thạnh).

Diện tích đất này vốn thuộc đất xã Vĩnh Hòa cũ (H.Vĩnh Thạnh), được cấp sổ đỏ cho các hộ Nguyễn Thị Thử, Bùi Thị Ngọc Vân, Bùi Văn Sum (cùng xã Vĩnh Hiệp) và ông Nguyễn Đình Sơn (con trai của ông Nguyễn Đình Kim) theo diện đất trồng rừng sản xuất gắn kết trồng rừng phòng hộ, thời hạn đến tháng 7.2054, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất… Đến năm 2018, diện tích đất rừng của các ông, bà Thử, Vân, Sum đều được chuyển nhượng cho ông Kim.

Vừa qua, UBND xã Vĩnh Hiệp kiểm tra, phát hiện cha con ông Kim chuyển nhượng, sang tay 115 ha rừng trên cho bà L.T.V (32 tuổi, quê quán Bình Dương, vừa nhập hộ khẩu vào xã Vĩnh Hiệp) theo hợp đồng viết tay.

Khu vực đất rừng được cha con ông Kim chuyển nhượng cho bà L.T.V

bảo thoa

Vụ việc thứ 2 là trường hợp bà Trương Thị Lệ Thâm (vợ của ông Trần Quốc Biểu, Chánh án TAND H.Vĩnh Thạnh) tự ý lấn chiếm 58,2 m² đất rừng phòng hộ ven hồ Định Bình do Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý, bảo vệ.

Sau khi lấn chiếm, bà Thâm tự ý phát dọn cây rừng rồi xây dựng khu nhà lắp bằng ván gỗ. UBND H.Vĩnh Thạnh xử phạt hành chính bà Thâm 5 triệu đồng, buộc trả lại và khôi phục hiện trạng ban đầu đất rừng đã lấn chiếm. Tuy nhiên, bà Thâm không chấp hành.

Ngôi nhà bà Thâm xây dựng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm

bảo thoa

Vụ việc thứ 3 là UBND H.Vĩnh Thạnh cho bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ của ông Trần Công Xí, nguyên Chủ tịch UBND H.Vĩnh Thạnh) thuê đất.

Cụ thể, năm 2014, UBND H.Vĩnh Thạnh cho bà Nhạn thuê trên 7.947 m2 đất tại trung tâm TT.Vĩnh Thạnh để xây dựng trung tâm vui chơi, giải trí và thể thao; hình thức cho thuê trực tiếp không qua đấu thầu, đấu giá; thời gian thuê 50 năm; giá 3.360 đồng/m2/năm.

Đến năm 2015, UBND H.Vĩnh Thạnh cấp sổ đỏ diện tích đất nói trên cho bà Nhạn theo diện nhà nước cho thuê, trả tiền thuê đất hàng năm… Theo luật Đất đai 2013, việc cấp đất diện tích trên 0,5 ha (5.000 m2) không có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực đất rừng bị bà Thâm lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép

bảo thoa

Ngoài ra, tại H.Vĩnh Thạnh còn có vụ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể H.Vĩnh Thạnh cho doanh nghiệp thuê 7.500 m2 đất sân vận động huyện với giá 12 triệu đồng/năm (thời hạn 15 năm), doanh nghiệp được miễn 4 năm đầu thuê đất; UBND H.Vĩnh Thạnh cho 1 cá nhân thuê 104.173 m2 đất ở tại xã Vĩnh Thịnh để xây dựng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Vĩnh Thạnh, thời gian cho thuê tính từ năm 2015, giá cho thuê đất 352 đồng/m2/năm, thời hạn đến năm 2065.

UBND H.Vĩnh Thạnh đã giao Phòng TN-MT huyện phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) đối với các vụ việc liên quan đến đất đai nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.