Bình Định: 'Vàng tặc' trồng cỏ, nuôi bò tại khu vực khai thác vàng trái phép

03/07/2020 12:13 GMT+7

Các cơ quan chức năng H.Tây Sơn (Bình Định) phát hiện tại một khu vực khai thác vàng trái phép ở xã Tây Thuận (H.Tây Sơn) có người trồng cỏ, nuôi bò.

Trồng cỏ, nuôi bò ở khu vực đào vàng trái phép

Ngày 2.7, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng TN-MT H.Tây Sơn, cho biết sẽ niêm yết công khai thông báo về việc chấm dứt hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Lỗ Sổ (thôn Tiên Thuận) và khu vực Tiên Trị (thôn Hòa Thuận) ở xã Tây Thuận (H.Tây Sơn).
Đây là 2 khu vực diễn ra các hoạt động khai thác vàng trái phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân khu vực hạ du, gây bức xúc nhiều năm qua. Các ngành chức năng của tỉnh Bình Định và H.Tây Sơn nhiều lần truy quét nhưng chưa thể triệt xóa được.
Ngày 1.7, Tổ liên ngành H.Tây Sơn tiến hành kiểm tra tại khu vực Lỗ Sổ, phát hiện có 2 người đang đào đãi vàng, gồm: Trần Văn Mót (46 tuổi, ở thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận) và bà Trương Thị Gái (44 tuổi, ở thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang).

Bên trong một lán trại của "vàng tặc" tại khu vực Lỗ Sổ

ẢNH: TRƯỜNG AN

Tại hiện trường có 7 hầm khai thác vàng, trong đó 6 hầm đã dừng hoạt động từ lâu, 1 hầm vừa dừng hoạt động. Tổ liên ngành còn phát hiện 1 lán trại có người đang ở và 1 lán trại đang tháo dỡ cùng các công cụ phục vụ đào đãi vàng.
Tại khu vực này, những người đào đài vàng trái phép còn trồng cỏ và nuôi 3 con bò.

Một hầm vàng bị bỏ hoang tại khu vực Lỗ Sổ

ẢNH: TRƯỜNG AN

Người đào vàng trốn vào rừng sâu

Tại khu vực Tiên Trị, khi phát hiện Tổ liên ngành đến kiểm tra, những người đào vàng bỏ trốn vào rừng sâu, để lại hiện trường 4 hầm khai thác vàng, 7 lán trại đang ở, 3 máy nổ, 2 cối xay đá, hệ thống đường ống nhựa dẫn nước, đường dây điện phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép…
Tổ liên ngành H.Tây Sơn đã dán thông báo việc chấm dứt hoạt động khai thác vàng lên tất cả các công cụ nói trên để các nghi can biết và thực hiện.

Lán trại đang được "vàng tặc" sử dụng để ở

ẢNH: TRƯỜNG AN

Phòng TN-MT H.Tây Sơn đã tham mưu cho UBND H.Tây Sơn lên phương án thực hiện việc phá hủy tại chỗ toàn bộ máy móc thiết bị, vật dụng phục vụ cho việc đào đãi vàng và thực hiện san lấp các hầm khai thác vàng trái phép tại 2 khu vực nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.