Bình Định: Tùy tình hình Covid-19 sẽ dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/08/2021 11:57 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tùy điều kiện cụ thể về dịch Covid-19 của mỗi địa phương trong tỉnh để triển khai dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến trong năm học mới 2021-2022.

Ngày 22.8, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu Sở GD-ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 để xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 của từng địa phương.
Theo đó cần có phương án tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp diễn biến tình hình dịch Covid-19 từng địa phương, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chương trình và triển khai các nội dung dựa theo chuẩn đầu ra với nguyên tắc đảm bảo chất lượng đối với các yêu cầu cốt lõi.
Tuy nhiên, kế hoạch thời gian năm học phải đồng bộ cho các cấp học trên cùng một địa bàn dân cư, đặc biệt là trong trường phổ thông nhiều cấp học.

Học sinh Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn năm học 2020-2021

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Đặc biệt, Sở GD-ĐT, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng các kịch bản năm học mới trong điều kiện dịch bệnh tương ứng với 4 mức độ nguy cơ: Nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới.
Tùy điều kiện cụ thể của mỗi địa phương để triển khai dạy học trực tiếp đối với “vùng xanh”; dạy học trực tuyến qua internet và trên truyền hình, hướng dẫn học sinh tự học với nơi dịch bệnh phức tạp theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học..
Đồng thời, các đơn vị nói trên phối hợp với Sở Y tế đề xuất việc điều chỉnh thời gian khai giảng, thời gian kết thúc năm học 2021-2022 tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch từng địa phương, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Ngày khai giảng có thể muộn hơn và ngày kết thúc năm học có thể kéo dài hơn so với kế hoạch thời gian năm học đã ban hành.
 
Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 tại tỉnh Bình Định

Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT ở tỉnh Bình Định tựu trường vào ngày 1.9, giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 4.9.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 13.9.

Khai giảng năm học mới ở tỉnh Bình Định được tổ chức vào 5.9.

Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16.1.2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 22.5.2022 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.