Bình Định: Trục vớt tàu thuyền, ngư lưới cụ bị đắm do mưa gió bất thường

02/04/2022 15:58 GMT+7

Khi thời tiết thuận lợi, được sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng, quân đội, dân quân…, chính quyền xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã huy động người dân trục vớt tàu thuyền bị đắm do mưa gió bất thường.

Chiều 2.4, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, hôm nay thời tiết thuận lợi nên chính quyền địa phương huy động ngư dân trục vớt tàu thuyền bị đắm do mưa gió bất thường. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định điều động tàu cứu hộ, tàu công suất lớn có cần cẩu và tàu lai dắt tham gia trục vớt. Ban Chỉ huy quân sự TP.Quy Nhơn điều động lực lượng kết hợp cùng dân quân địa phương kéo tàu thuyền vừa trục vớt vào bờ.

Lực lượng quân đội, biên phòng, dân quân giúp dân thu dọn ngư lưới cụ

minh lê

Trước đó, sáng 31.3, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ đánh đắm nhiều tàu thuyền trên vùng biển xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn. Tổng cộng có 53 phương tiện khai thác thủy sản và hoạt động du lịch bị chìm, tổng thiệt hại ước tính trên 3 tỉ đồng. Trong đó có 32 tàu thuyền, 17 thuyền thúng gắn động cơ, 2 ca nô hoạt động du lịch và 2 chiếc bè phục vụ du lịch.

Kéo tàu thuyền ngư dân vừa trục vớt được vào bờ

minh lê

Ngay sau sự cố, UBND TP.Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ bước đầu cho ngư dân bị thiệt hại. Trong đó UBND TP.Quy Nhơn hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại 2 triệu đồng; UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ từ 5 - 15 triệu đồng/hộ (tùy theo công suất tàu cá).

Tìm kiếm trục vớt tàu thuyền bị chìm

minh lê

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng với việc trục vớt tàu thuyền, chính quyền xã còn huy động thợ lặn trong và ngoài địa phương lặn tìm ngư lưới cụ bị chìm để trục vớt. “Trong buổi sáng 2.4, đã trục vớt được 4 tàu thuyền nhưng thân tàu đều bị vỡ. Việc tìm kiếm, trục vớt vẫn đang tiếp tục”, ông Dũng nói.

Ngư dân Nguyễn Hữu Thọ (62 tuổi, ở xã Nhơn Lý) bên ca bin tàu cá của mình mới vớt được

minh lê

Thượng tá Võ Bắc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP.Quy Nhơn, cho biết: "Trước thiệt hại nặng nề của bà con ngư dân xã Nhơn Lý, chúng tôi đã điều động lực lượng phối hợp dân quân xã và đồn biên phòng Nhơn Lý giúp kéo tàu thuyền trục vớt được vào bờ, thu dọn ngư lưới cụ cho bà con. Thời gian thực hiện dự kiến trong ngày 2 và 3.4. Nếu tàu thuyền chưa trục vớt hết, đơn vị sẽ kéo dài thêm thời gian hỗ trợ bà con cho đến khi xong việc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.