Bình Định: Trao nhiều phần thưởng tuyên dương học sinh giỏi

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/06/2022 19:07 GMT+7

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tổ chức tuyên dương, khen thưởng 34 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và 17 em đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chiều 27.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2021-2022.

Theo đó, tỉnh Bình Định tuyên dương 51 học sinh, gồm: 34 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và 17 em đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đã trao bằng khen, tiền thưởng của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho 22 học sinh tỉnh Bình Định đạt giải nhì và giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định tặng bằng khen của Bộ GD-ĐT cho học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

hoàng trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Phong Vũ đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng cho 22 học sinh đạt giải nhì, giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho 17 học sinh đạt giải nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 11 và lớp 12 cấp tỉnh; trao giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT cho 12 học sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia; tặng hoa cho 16 giáo viên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi…

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia

hoàng trọng

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 11 và lớp 12 cấp tỉnh

hoàng trọng

Theo ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, năm học 2021-2022, đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 THPT của tỉnh Bình Định dự kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT toàn quốc, kết quả có 34 em đạt giải, gồm: 8 giải nhì, 14 giải ba và 22 giải khuyến khích. Đặc biệt, ở bộ môn hóa học, đội tuyển tỉnh Bình Định lần đầu tiên được Bộ GD-ĐT cho phép chọn 10 thí sinh dự thi và cả 10 thí sinh đều đạt giải (2 giải nhì, 7 giải ba và 1 giải khuyến khích).

Đội tuyển học sinh giỏi các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh khối lớp 11, 12 và đã có 586 em đạt giải, trong đó có 13 em đạt giải nhất.

Đội tuyển học sinh giỏi của các phòng GD-ĐT trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS có 199 em đạt giải, trong đó có 4 em đạt giải nhất.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa cho các giáo viên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi

hoàng trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh này tiếp tục có những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, cần quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, đồng thời có quy hoạch bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ kế cận, giỏi về chuyên môn.

Ông Nguyễn Phi Long cũng yêu cầu ngành GD-ĐT tỉnh Bình Định đề xuất cơ chế, chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể, đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.