Bình Định: Tham quan mô hình trồng nấm, nông dân dính bẫy 'mua hàng xong trả lại tiền'

12/04/2022 16:11 GMT+7

Được mời tham quan mô hình trồng nấm, sau đó nhiều nông dân Bình Định đã 'dính bẫy mua hàng' với số tiền ít nhất 2,5 triệu đồng/người.

Chiều 12.4, ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch Hội Nông dân H.Tuy Phước (Bình Định), cho biết đang xác minh làm rõ việc hàng chục nông dân tố bị dính bẫy "mua hàng xong trả lại tiền" khi đi tham quan mô hình trồng nấm để có hướng giải quyết.

Trước đó, nhiều nông dân ở xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước được một nhóm người xưng là người của một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển nuôi trồng nấm dược liệu (có địa chỉ Hà Nội), thông qua Hội Nông dân xã Phước Hiệp, mời tham quan mô hình nuôi trồng nấm dược liệuchuyển giao công nghệ trồng nấm, tiêu thụ nông sản tại địa phương.

Một số nông dân đã mua an cung hoàn

NÔNG DÂN CUNG CẤP

Theo đó, các nông dân sẽ tham quan mô hình nuôi trồng nấm dược liệu tại xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên) vào ngày 2.4. Công ty nêu trên tài trợ mọi chi phí cho chuyến đi, không thu bất cứ khoản tiền nào của đại biểu tham quan.

Ông Trần Thanh Hải (48 tuổi, ở thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp) kể: Gia đình ông có 100 m2 vườn dùng làm nơi nuôi gà. Thời gian gần đây, việc nuôi gà không còn hiệu quả, nên gia đình ông muốn chuyển đổi ngành nghề ở diện tích đất nói trên. “Do vậy, khi nghe được mời đi tham quan mô hình trồng nấm dược liệu tôi mừng lắm và đồng ý tham gia”, ông Hải nói.

Ông Hải là 1 trong 78 nông dân ở xã Phước Hiệp tham gia đoàn tham quan. Sáng 2.4, họ được đưa đến một trại nấm tàn tạ, sơ sài, không có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chỉ có nhóm người của công ty nêu trên giới thiệu đây là mô hình trồng nấm bào ngư xám. Ở trại nấm được khoảng 20 phút, ông Hải cùng đoàn được dẫn đến một khách sạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên để ăn cơm và vào hội trường của khách sạn này để làm việc.

Tại đây, sau khi giới thiệu các chương trình trồng nấm của công ty, một người dẫn chương trình đã chuyển sang quảng bá những vị thuốc liên quan đến nấm linh chi, đông trùng hạ thảo rồi rao bán những loại thuốc, thực phẩm chức năng, như: Hoạt huyết dưỡng não, trà lạc tiên mát gan, an cung hoàn, thiên hoa đà xuyên tâm liên… với giá từ 500.000 đến 2,5 triệu đồng/hộp.

Người này cho biết, đây là các mặt hàng do công ty của họ tặng cho các nông dân tham gia chương trình để phục vụ việc quảng bá thương hiệu, còn việc bán thu tiền chỉ là hình thức. Nếu nông dân nào mua sản phẩm và trả tiền xong thì đều được hoàn trả lại tiền.

Những loại thực phẩm chức năng được rao bán tại buổi tham quan

NÔNG DÂN CUNG CẤP

Thấy vậy, nhiều nông dân tin lời, đã gom góp mua sản phẩm an cung hoàn với giá 2,5 triệu đồng/hộp và chờ được hoàn trả lại tiền. Thế nhưng, sau khi bán xong sản phẩm, thì nhóm người kia đã rời đi trước sự ngơ ngác của hàng chục nông dân. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong 78 nông dân tham quan thì có khoảng 30 người đã mua hàng, với số tiền ít nhất 2,5 triệu đồng/người.

“Nếu mua bán tự phát thì chúng tôi đành chịu. Nhưng ở đây chúng tôi được Hội Nông dân xã Phước Hiệp đưa đi, nên nhiều người tin tưởng. Ngờ đâu…”, ông Hải nói.

Còn nông dân Đặng Minh Thành (61 tuổi, ở thôn Tuân Lễ, xã Phước Hiệp) thì bức xúc cho biết: "Là nông dân, chúng tôi mong muốn tìm hiểu những mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế. Không ngờ, chúng tôi lại bị họ lừa. Việc lừa đảo này quá tinh vi, bà con chúng tôi không hiểu hết được. Đề nghị các cơ quan chức năng cần có những biện pháp phòng ngừa để tránh những trường hợp tương tự xảy ra sau này."

Ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch Hội Nông dân H.Tuy Phước, cho biết đã nhận được báo cáo của Hội Nông dân xã Phước Hiệp về vụ việc trên và đang cho người xác minh để có hướng giải quyết tiếp theo. “Trước mắt, tôi đã có văn bản chỉ đạo các hội trực thuộc ở địa phương tăng cường cảnh giác để tránh những hậu quả đáng tiếc như đã xảy ra với nhiều nông dân xã Phước Hiệp”, ông Thái nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.