Bình Định: Thả rùa xanh quý hiếm nặng 7 kg về biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/04/2022 18:10 GMT+7

Phát hiện con rùa xanh quý hiếm nặng 7 kg mắc lưới trên đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn, Bình Định), một ngư dân đã giao nộp cho Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định để thả về lại biển.

Sáng 30.4, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã thả một con vích biển thuộc loài rùa xanh quý hiếm (tên khoa học là Green turtle) về lại biển. Đây là loại sinh vật đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Con rùa biển quý hiếm được thả về biển

kim ngôn

Tối 29.4, ngư dân Võ Ngọc Lai (ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) phát hiện con vích này mắc vào lưới trên đầm Thị Nại nên đã đem vào bờ và bàn giao cho Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định. Con vích này nặng 7 kg, chiều dài mai 39 cm.

Con vích biển do ngư dân Võ Ngọc Lai giao nộp

kim ngôn

Từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 con rùa biển (gồm 2 con đồi mồi và 2 con vích) được Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định và người dân thả về biển. Gần đây nhất, ngày 13.4, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cũng đã tiếp nhận và thả về biển một con đồi mồi nặng khoảng 3 kg.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, các địa phương trên địa bàn đã thành lập nhiều tổ tình nguyện bảo vệ rùa biển để tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân. Nhờ vậy, khi khai thác thủy sản vô tình bắt được rùa biển, người dân đều báo cho Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định để thả về môi trường tự nhiên. Trong năm 2021, có 3 con rùa biển mắc lưới được ngư dân giao nộp để thả về biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.