Bình Định: Tạm giữ 185 bình khí cười

29/06/2023 12:10 GMT+7

Công an tỉnh Bình Định phát hiện, tạm giữ 185 bình chứa khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng 29.6, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ 185 bình chứa khí cười không hóa đơn chứng từ, không nhãn mác, không rõ xuất xứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuya 28.6, Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Định kiểm tra và phát hiện tại một ngôi nhà ở đường Đặng Thùy Trâm, thuộc P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định), chứa 29 bình chứa khí cười.

Căn nhà này do Vũ Hoàng Kiên (21 tuổi, quê ở TP.Hải Phòng) thuê ở.

Mở rộng điều tra và từ lời khai của Vũ Hoàng Kiên, lực lượng công an tiếp tục phát hiện tại một kho hàng khác của Kiên có 156 bình chứa khí cười.

Bình Định: Tạm giữ 185 chứa khí cười - Ảnh 1.

Các bình chứa khí cười được công an phát hiện tại kho hàng của Vũ Hoàng Kiên

TRỊ BÌNH

Lực lượng công an đã tạm giữ tổng cộng 185 bình chứa khí cười nói trên và thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sang chiết khí cười.

Theo cơ quan công an, số bình khí cười nói trên sẽ được Kiên sang chiết, đưa đến các quán bar, các tụ điểm kín, tập trung đông người sử dụng để tìm cảm giác lạ từ ảo giác khi hít khí này, trong đó chủ yếu là giới trẻ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.