Bình Định: Sóng biển gây xâm thực, uy hiếp hơn 30 hộ dân ven biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/12/2022 13:18 GMT+7

Chính quyền xã Mỹ Thắng (H.Phù Mỹ, Bình Định ) tổ chức sơ tán gần 9 hộ dân thôn 9 (xã Mỹ Thắng) nằm trong vùng nguy hiểm do xâm thực, đến nơi ở an toàn.

Ngày 8.12, ông Huỳnh Văn Khương, Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thắng (H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết, mưa lớn kèm sóng biển giật mạnh khiến bờ biển gần khu vực dân cư thuộc thôn 9 (xã Mỹ Thắng) bị sạt lở, uy hiếp hàng chục nhà dân.

Cụ thể, từ tối 6.12, bờ biển ở thôn 9 bắt đầu bị sóng đánh sạt lở. Đến sáng 8.12, có 100 m bờ biển tại khu vực này bị xâm thực, ăn sâu vào đất liền từ 3 - 4 m.

Có nơi, sóng đánh sạt vào sát khu vực dân cư, chỉ cách nhà dân khoảng 10 m. Khoảng 20 - 30 hộ dân thôn 9 đang nằm trong nguy cơ cao bị ảnh hưởng.

Khu vực bị sóng đánh sạt lở tại thôn 9, xã Mỹ Thắng

khương huỳnh

Tối 7.12, chính quyền địa phương huy động lực lượng sơ tán 9 hộ dân thôn 9 nằm trong vùng nguy hiểm nói trên đến nơi ở an toàn. Nếu tiếp tục xảy ra sóng to, gió lớn, chính quyền xã Mỹ Thắng sẽ tiếp tục sơ tán 32 hộ dân khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng giăng dây bảo vệ, chốt trực ứng phó với các tình huống sạt lở nguy hiểm.

“Khu vực này chỉ có nguy cơ vào ban đêm, khi triều cường dâng cao, kết hợp với sóng biển và gió tạt vào gây xâm thực, nên sơ tán bà con vào ban đêm. Ban ngày khi triều cường hạ xuống, bà con về nhà sinh hoạt bình thường”, ông Khương nói.

Theo ông Khương, khu vực bờ biển thôn 9 vốn là bãi ngang, trước nay chưa từng xảy ra tình trạng sạt lở. Đây là lần đầu tiên bờ biển thôn 9 xảy ra tình trạng xâm thực.

"Trước mắt, chúng tôi huy động lực lượng để chốt trực và di dời bà con đến nơi an toàn. Về lâu dài rất cần kinh phí để đầu tư kè biển hoặc có giải pháp để bảo vệ bờ biển, an toàn cho người dân”, ông Khương nói.

Chính quyền xã Mỹ Thắng cử cán bộ đến động viên người dân dọc bờ biển thôn 9 sơ tán đến nơi an toàn

khương huỳnh

Sáng 8.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phát thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Theo đó, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc khu vực tỉnh Bình Định đã đạt trạng thái gần bão hòa (khoảng 90 - 95%). Trong 6 giờ tới, mưa tiếp diễn ở nhiều khu vực miền núi, ven biển, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới ở Bình Định

chụp màn hình

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng công bố danh sách một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới, gồm 26 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.